MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Góc BLV Quang Huy: 'Thú hoang' Barca trút cơn giận; PSG hãy tự trách mình

    20:45 Thứ năm 09/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Bình luận viên kỳ cựu, hiện đang là Giám đốc kênh VTC3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC – Vũ Quang Huy nhìn nhận, việc thất bại 0-4 trước đội bóng nhà giàu PSG ở lượt đi đã khiến thầy trò HLV Luis Enrique bị tổn thương, dẫn đến họ dồn hết quyết tâm để lội ngược dòng ở trận lượt về tại Nou Camp.

    * Barcelona có màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử Champions League khi hạ gục PSG với tỷ số 6-1. Đâu là nguyên nhân giúp đoàn quân của HLV Luis Enrique tạo nên kỳ tích?

    Góc BLV Quang Huy: Barca bị tổn thương; PSG nên tự trách mình - Bóng Đá

     

    - Trước hết, tôi cho rằng đó là việc Barcelona có hàng tấn công cực khủng, với những cái tên như Neymar, Suarez, Rafinha, Messi. Ngoài ra, trận thua 0-4 trước một đối thủ nhà giàu như PSG đã khiến cho họ giống như con thú hoang bị tổn thương, dẫn đến dồn hết sức cho trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó, những trận thắng đậm liên tục tại La Liga trước khi tiếp PSG đã khiến cho niềm tin của thầy trò HLV Luis Enrique lên cao.

    * Trọng tài một lần nữa lại khiến giới mộ điệu phải nhắc đến sau những tình huống thổi penalty tranh cãi, đẩy PSG vào thế khó. Phải chăng có âm mưu nào đó đứng sau lung Barcelona?

    - Tôi không nghĩ như thế. Với tôi, từ những gì đã diễn ra ở trận đấu này, một lần nữa chúng ta phải nhắc đến cái gọi là sự đa chiều, tính diệu kỳ trong bóng đá. Song, PSG cũng nên tự trách mình, bởi họ đã quá non nớt trong việc bảo vệ những gì mà mình đã có trong trận lượt đi. Thế nên, với một đội bóng già dặn tại đấu trường Champons League như Barcelona thì họ không thể không tận dụng. Tóm lại, chỉ có bóng đá thì mới xảy ra những chuyện như vừa rồi ở Nou Camp.

    * Arsenal nếm trải thất bại quá đậm với tổng tỷ số 2-10 trước Bayern Munich sau 2 lượt trận. HLV Arsene Wenger có nên ra đi?

    Góc BLV Quang Huy: Barca bị tổn thương; PSG nên tự trách mình - Bóng Đá

     

    - Tôi đồng ý với quan điểm này bởi kỷ nguyên của Giáo sư tại Arsenal đã kết thúc. Hơn nữa, với những gì mà Wenger có được với Pháo thủ thời gian qua là quá đủ và ông không nên níu kéo để làm gì nữa. Hơi phũ phàng, nhưng với tôi, nếu Arsenal còn vương vấn Wenger thì coi chừng họ sẽ còn mất nhiều hơn nữa, đặc biệt là sự ruồng bỏ của người hâm mộ.

    * Real Madrid đánh bại Napoli 3-1 nhưng tam tấu BBC một lần nữa mất tích. Tới lúc HLV Zinedine Zidane xóa bỏ bộ ba này được chưa?

    Góc BLV Quang Huy: Barca bị tổn thương; PSG nên tự trách mình - Bóng Đá

     

    - Những gì mà bộ ba “BBC” gồm Benzema – Gareth Bale – Cristiano Ronaldo thể hiện ở lượt trận vừa rồi tại đấu trường Champions League, tôi cho rằng đấy chỉ là vấn đề phong độ mà thôi, chứ đẳng cấp của họ thì không thể không đứng trong đội hình của Real. Thế nên, tôi không đồng tình với quan điểm đã đến lúc HLV Zidane nên gạt “tam tấu BBC” ra khỏi cách chơi của mình.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video trận Barcelona 6-1 PSG:

    Lạc Bối - Thể thao Việt Nam | 18:50 09/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...