MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Góc BLV Quang Huy: M.U không ăn may; Khó quật ngã Chelsea

    23:34 Thứ năm 05/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Bình luận viên kỳ cựu, hiện là Giám đốc kênh VTC3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC – Vũ Quang Huy nhìn nhận, chiến thắng của M.U trước West Ham không đến từ may mắn. Trong khi với Tottenham, dù hạ bệ Chelsea và vươn lên vị trí thứ 3, nhưng thầy trò HLV Pochettino chưa đủ cơ để cạnh tranh chức vô địch một cách sòng phẳng với Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City. 

    . Manchester United tiếp tục kéo dài mạch trận thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 6 sau khi đánh bại West Ham trên sân khách. Theo chuyên gia, đây có phải là 3 điểm xứng đáng của Quỷ đỏ hay không khi trọng tài mắc không ít sai lầm, gây bất lợi cho West Ham?

    Góc BLV Vũ Quang Huy:  M.U không ăn may, Tottenham chưa đủ cơ để đua vô địch - Bóng Đá

     

    + Những gì mà M.U nhận được ở trận đấu với West Ham vừa rồi, đó là một phần của bóng đá nên quan điểm của tôi chiến thắng của họ là không có gì phải ồn ào. Nói như Mourinho là: “Nếu nói về vấn đề trọng tài thì M.U là nhà vô địch với những sai lầm…”.    

    . Chelsea cuối cùng cũng đã phải nếm trái đắng khi thất thủ 0-2 trước Tottenham. Liệu Chelsea có gượng dậy được sau thất bại này hay chỉ là một tai nạn nhỏ của thầy trò HLV Antonio Conte?

    Góc BLV Vũ Quang Huy:  M.U không ăn may, Tottenham chưa đủ cơ để đua vô địch - Bóng Đá

     

    + Trước hết, chúng ta hãy nói về thất bại của Chelsea trước Tottenham. Với tôi, đây là một thất bại hoàn toàn bình thường. Đối thủ của The Blues là một Tottenham đang có phong độ cao, lực lượng không bị sức mẻ, trong khi sân nhà White Hart Lane lại là “bất khả xâm phạm” của họ từ đầu mùa đến giờ. Và với đẳng cấp, bản lĩnh của mình, tôi không tin Chelsea sẽ bị ảnh hưởng lớn trong cuộc đua vô địch sắp tới.    

    . Chuyên gia nhận xét gì về khả năng cạnh tranh chức vô địch của Tottenham sau chiến thắng trước Chelsea? Họ là một ứng cử viên thực sự hay chỉ là một kẻ phá bĩnh, thêm gia vị cho cuộc chiến?

    + Sau chiến thắng trước Chelsea, Tottenham được 42 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém hơn Chelsea đang dẫn đầu 7 điểm. Thế nên, trên lý thuyết họ sẽ là đối thủ hết sức đáng ngại ở cuộc đua vô địch. Song, với những gì mà mình đang có so với các đối thủ, tôi nghĩ sự trỗi dậy của Spus sẽ khiến cho cuộc đua trở nên thú vị hơn mà thôi chứ khó cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea, Arsenal, Man City và Liverpool.

    Video trận Tottenham 2-1 Chelsea:

    . Arsenal và Liverpool bất ngờ bị cầm chân ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Đâu là nguyên nhân khiến họ gây thất vọng?

    + Với những gì vừa thể hiện, Arsenal một lần nữa cho thấy căn bệnh trầm kha của mình, đó là thi đấu chệch choặc mỗi khi xa nhà. Về nguyên nhân cụ thể, không phải bàn cãi gì nữa, đó là sự ất ơ của hàng phòng ngự. Cụ thể, đó là trường hợp của Hector Belerin và Xhaka. Trong khi Bellerin tự mình “kiến tạo” cho đối thương 2 bàn thắng thì Xhaka cũng không kém khi biếu không cho Bournermouth quả phạt đền.

    Góc BLV Vũ Quang Huy:  M.U không ăn may, Tottenham chưa đủ cơ để đua vô địch - Bóng Đá

     

    . Cuối cùng, Man United thắng liên tiếp nhưng vẫn phải đứng ở vị trí thứ 6, chưa kể khoảng cách của các ông lớn cũng không đáng kể. Chuyên gia đánh giá thế nào về cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay?

    + Nếu cứ giữ phong độ như hiện tại, tôi cho rằng khả năng M.U vào Top 4 sau khi mùa giải kết thúc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù xếp thứ 6 với 39 điểm, song khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Liverpool chỉ còn 5 điểm, trong khi trận tới họ tiếp The Kop trên sân nhà và một chiến thắng (điều này là hoàn toàn có thể) sẽ khiến mọi thứ sẽ khác.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 23:30 06/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...