MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Góc BLV Quang Huy: Man City không đối thủ; Mourinho sai lầm, M.U thua là đúng!

    23:37 Thứ hai 06/11/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, Bình luận viên kỳ cựu, Quang Huy nhìn nhận, thất bại của M.U trước Chelsea trong trận “đại chiến” vòng 11 Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, nguyên nhân một phần là do cách tiếp cận trận đấu có phần an toàn của HLV Mourinho.

    *Chelsea đã đánh bại Man Utd 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Morata. Đây có phải là chiến thắng xứng đáng của Chelsea? Và nguyên nhân nào khiến Man Utd thất bại?

    Xét về thế trận, Chelsea nhỉnh hơn khi đoàn quân của HLV Conte là những người kiểm soát và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, đấy là điều mà Mourinho tạo ra, khi chủ động cho M.U chơi theo kiểu phòng ngự - phản công. Và chính cách chơi này đã khiến cho Quỷ đỏ liên tục bị đẩy sâu về sân nhà và phải chống đỡ các đợt lên bóng của The Blues.

    Góc BLV Quang Huy: M.U thua do cách tiếp cận trận đấu quá an toàn của Mourinho - Bóng Đá

     

    Trong khi muốn tấn công thì không đủ người ở phía trên vì một mình Lukaku là quá đơn độc. Khi bị thủng lưới, ông thầy người Bồ Đào Nha liên tục thay đổi con người và cách chơi. Những cầu thủ tấn công được đưa vào sân để thay cho các vị trí thiên về phòng ngự, nhưng mọi thứ đã quá muộn, bởi Chelsea không phải là đối thủ không phải muốn bắt nạt lúc nào cũng được. Tóm lại, với tôi, thất bại vừa rồi một phần là do M.U chưa thật sự hợp lý trong cách tiếp cận trận đấu do Mourinho bày ra.

    * Phải chăng đã tới lúc Mourinho nên từ bỏ lối tiếp cận thận trọng để đá đôi công, phóng khoáng hơn?

    Nói thì rất dễ, nhưng để thực hiện được là điều không hề đơn giản. Đá đẹp, quyến rũ và phóng khoáng để giành chiến thắng thì ai chẳng muốn. Chúng ta không phải là Mourinho, không phải là những cầu thủ trực tiếp thi đấu trên sân nên không thể rõ thể trạng, sức khỏe của họ như thế nào để đề ra một lối chơi được cho tối ưu. Tôi chia sẻ những gì mà ông thầy người Bồ Đào Nha đang áp dụng cho M.U. Quan điểm của tôi là cứ để cho Mourinho làm việc, làm những điều mà chỉ có ông và cầu thủ mới biết đâu là chuẩn xác. Tại sao khi áp dụng cách chơi này và liên tục mang lại thành công thì chẳng thấy nói gì, nhưng chỉ vài một trận không tốt thì lặp tức bị chỉ trích, như thế là không công bằng với họ. Nói chung mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát thì hãy cứ để diễn ra một cách tự nhiên.

    * Man City dễ dàng đè bẹp Arsenal 3-1. Phải chăng Man City là không thể ngăn cản?

    Góc BLV Quang Huy: M.U thua do cách tiếp cận trận đấu quá an toàn của Mourinho - Bóng Đá

     

    Tôi quá ấn tượng với những gì mà thầy trò Pep Gurdiola đang thực hiện. Nói thật, nếu cứ thể hiện như thế này thì đúng là họ không có đối thủ. Tuy nhiên giải đấu còn một chặng đường rất dài nên chúng ta hày cứ chờ đợi.

    * Liverpool hạ gục West Ham 4-1, Tottenham thắng tối thiểu Crystal Palace 1-0. Chuyên gia đánh giá gì về 2 CLB này?

    Đánh bại West Ham ở trận đấu vừa rồi, một lần nữa Liverpool cho thấy sự thất thường của mình. Trong khi với Tottenham, chiến thắng trước Cristal Palace đã chứng minh một điều, rằng phong độ của họ vẫn đang ổn định. Như chúng ta đã biết, Palace không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt là việc thầy trò Pochectino vừa hoàn thành xuất sắc trận đấu với Real Madrid tại mặt trận Champions, việc họ tiếp tục nối dài mạch chiến thắng là điều không hề dễ dàng.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video những bàn thắng đẹp ở Premier League:

    Chia sẻ

    Loading...