MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Góc Arsenal: Trong cơn túng quẫn, Unai Emery có nhớ đến David Ospina?

    09:45 Thứ bảy 05/01/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù đang sở hữu hai thủ môn mà nhiều đội bóng khác ao ước, là Petr Cech và Bernd Leno, nhưng huấn luyện viên Unai Emery vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy yên tâm về vị trí người gác đền. Khi mà nỗi lo vẫn còn thường trực trong tâm trí của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, liệu rằng ông có nghĩ đến việc triệu hồi David Ospina từ Napoli?

    Tính đến thời điểm này của mùa giải, khi hơn một nửa chặng đường đã đi qua, lối chơi và thành tích của Arsenal dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

    Sau 21 vòng đấu, The Gunners đang xếp thứ năm trên bảng xếp hạng, kém Chelsea ba điểm và vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự UEFA Champions League. Các ngôi sao tấn công đã thi triển một lối chơi đẹp mắt, phối hợp đầy cuốn hút, sáng tạo.

     - Bóng Đá

     Arsenal đang sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả dưới thời HLV Emery.

    Song, giữa những thành công ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Arsenal, huấn luyện viên Unai Emery vẫn chưa cảm thấy hài lòng về đội hình của mình. Một trong những nỗi lo của ông là việc đội bóng chủ sân Emirates đã để lọt lưới quá nhiều.

    Tổng cộng, The Gunners đã để cho đối phương đưa bóng vào khung thành tới 31 lần sau 21 vòng đấu và chỉ có ba trận giữ sạch lưới ở Premier League, một thành tích khá tệ hại.

    Vị trí người gác đền đang trở thành cơn đau đầu với cựu chiến lược gia của Sevilla. Mặc dù đang sở hữu trong tay hai thủ môn mà nhiều đội bóng ao ước có được là Petr Cech và Bernd Leno, nhưng chưa một ai khiến Unai Emery cảm thấy tin tưởng tuyệt đối.

     - Bóng Đá

     Vị trí người gác đền đang là một vấn đề đau đầu đối với Pháo thủ.

    Petr Cech giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình so với quá khứ. Cựu thủ môn của Chelsea đã chậm chạp hơn rất nhiều do gánh nặng tuổi tác và cũng có nhiều pha xử lí mạo hiểm. Khả năng chơi bóng bằng chân của cầu thủ người Cộng Hòa Séc cũng không thực sự tốt. Vậy nên, kể từ sau khi gặp phải chấn thương trong trận gặp Watford, anh đã phải nhường vị trí chính thức cho Bernd Leno.

    Bernd Leno đã được trao cơ hội trong rất nhiều trận đấu vừa qua, song, khả năng hòa nhập với lối chơi của Arsenal của thủ thành người Đức vẫn đang bị đặt một dấu hỏi. Môi trường bóng đá tại Premier League khác rất xa và phải chịu nhiều áp lực hơn tại Bundes Liga.

    Sự lóng ngóng của Bernd Leno và các đồng đội nơi hàng thủ đã khiến Arsenal đã phải chịu những bàn thua đáng tiếc. Thất bại trước Southampton và Liverpool là minh chứng cho điều ấy.

     - Bóng Đá

     Dường như Leno vẫn chưa thể làm quen được với môi trường bóng đá Premier League.

    Khi mà nỗi lo ở vị trí người gác đền vẫn đang thường trực, huấn luyện viên Unai Emery liệu có nên nghĩ đến phương án triệu hồi David Ospina? Mùa hè vừa qua, biết mình không thể cạnh tranh vị trí với Petr Cech và Bernd Leno, thủ môn người Colombia đã đồng ý chuyển sang Napoli dưới dạng cho mượn. Kể từ thời điểm ấy, anh đã thi đấu tuyệt hay.

    Bỏ lại sau lưng thất bại trước Sampdoria hồi đầu mùa, David Ospina đã sở hữu tám trận giữ sạch lưới. Qua mười chín vòng đấu, Napoli chỉ để lọt lưới mười bảy bàn. Cựu thủ môn của Nice đã ra sân trong mười lăm trận đấu, góp công giúp đội nhà giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám đuổi Juventus.

    Tại UEFA Champions League, David Ospina chỉ có năm lần phải vào lưới nhận bóng, sở hữu thành tích tốt nhất tại bảng đấu, dù rằng anh phải đối đầu với những chân sút hàng đầu của Liverpool hay Paris Saint Germain như Roberto Firmino, Mohamed Salah, Neymar, Mbappe…

     - Bóng Đá

     Ospina đang có một mùa bóng tuyệt hay trong màu áo Napoli.

    Nếu trở về Emirates, David Ospina cũng sẽ có những ưu thế hơn hai người đồng nghiệp. Năm nay mới 31 tuổi, anh vẫn còn sở hữu những pha phản xạ xuất thần, bởi đây là độ tuổi sung sức của các thủ môn. Điều này Petr Cech không thể cạnh tranh với anh.

    Bên cạnh đó, việc đã thi đấu cho Arsenal trong vòng ba mùa giải trước đó giúp cho môi trường Premier League đã trở nên quá quen thuộc với thủ môn người Colombia. Kinh nghiệm chơi bóng ở xứ sở sương mù chính là điều mà Bernd Leno chưa có được.

     - Bóng Đá

     Kinh nghiệm chính là điều Leno còn thiếu mà HLV Emery lại muốn có.

    Sau tất cả, có thể thấy, David Ospina hoàn toàn có thể trở về, giúp Unai Emery vơi bớt nỗi lo về hàng phòng ngự. Điều quan trọng vào thời điểm này, là một thỏa thuận với Napoli, bởi vai trò của thủ môn người Colombia vẫn rất quan trọng tại sân San Paolo.

    Song, mọi quyết định vẫn thuộc về Unai Emery. Thị trường chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa. Arsenal sẽ củng cố vị trí người gác đền hay tiếp tục tin dùng Bernd Leno và Petr Cech, để rồi phải sống trong sợ hãi, cựu thuyền trưởng của Valencia cần phải quyết định nhanh chóng. 

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:45 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...