MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc Arsenal: Nhìn Ozil đi, mua "tiểu phù thủy" về rồi lại bỏ xó sao?

    10:16 Thứ sáu 05/07/2019

    BongDa.com.vn Đại diện bắc London đang có ý chiêu mộ ngôi sao của Lyon, nhưng anh có phải là bản hợp đồng mà họ nên theo đuổi?

    Wilfried Zaha, Kieran Tierney hay Joachim Andersen. Đó là những cái tên mà người Arsenal đang rất trông chờ lúc này. Thế nhưng hiện cả ba đều vẫn còn xa tầm tay HLV Unai Emery khi câu lạc bộ chủ quản của họ vẫn chưa đồng ý với mức giá mà Pháo thủ đưa ra. 

    Trong bối cảnh mà Unai Emery rất cần những sự bổ sung, tất nhiên Arsenal sẽ không chịu dậm chân tại chỗ với những thương vụ mà không biết có thể thành công hay không mà sẽ tiếp tục chơi bài "rải hồ sơ". Cái tên mới nhất mà đại diện bắc London gửi đề nghị là Nabil Fekir. 

    Với rất nhiều CĐV, họ đang cực kỳ mong chờ viễn cảnh Fekir đến với Emirates khi mà trong 3 mùa giải từ 2014-2017, Fekir cùng Lacazette đã cùng nhau thi đấu cực kỳ ăn ý tại Lyon. Thế nhưng lúc này, có thật sự là Arsenal cần Fekir?

    Quên Fernandes đi, 3 'nhà ảo thuật' sẽ giúp Man City xưng bá trời Âu - Bóng Đá

    Arsenal đang muốn có Fekir.

    Fekir giờ đâu còn là chính mình?

    Vào thời điểm này vào năm ngoái, mức giá chuyển nhượng của Nabil Fékir còn được đẩy lên tới 60 triệu bảng với sự quan tâm của Liverpool, Arsenal hay Man Utd. Tuy nhiên lúc này, giá trị của tiền vệ người Pháp chỉ còn một nửa. Hiển nhiên, không phải tự dưng mà mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt tới vậy. Mùa giải vừa qua, Fekir dễ thấy là đã sa sút đi tương đối nhiều.

    Arsenal có cần một số 10 cổ điển như vậy?

    "Các CLB hiện tại đang tìm kiếm các cầu thủ có khả năng phản công, mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Bạn có thể thấy Real đã có Vinicius, Liverpool thì đang quan tâm Pepe, còn Bayern thì muốn có Pépé, Sané hay Hudson-Odoi."

    "Các CLB đang muốn có những cầu thủ thật sự cơ động. Fékir không thể đáp ứng điều đó, và những số 10 cổ điển như cậu ấy ngày một hiếm và ít được sử dụng trong các sơ đồ chiến thuật hiện nay."

    Ozil ở lại, CĐV Arsenal phản ứng thế nào? - Bóng Đá

    Một số 10 cổ điển đầy tài hoa như Ozil đang dần bớt hữu dụng tại Emirates dưới triều đại của Emery. 

    Đó là những gì mà nhà báo Mohamed Bouhafsi - Trưởng ban tin tức đài RMC Sport đã nhận xét về Fekir, và nó hoàn toàn đúng. Hãy nhìn cái cách mà một nhạc trưởng cổ điển khác là Mesut Ozil gặp khó khăn trong hệ thống chiến thuật của Unai Emery. Ông thầy người Tây Ban Nha mùa giải vừa qua không hề trọng dụng cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng khi chỉ để anh ra sân 1742 phút tại Premier League.

    Dẫu vẫn biết ngoài câu chuyện chuyên môn, ẩn sau đó còn là những xích mích bên ngoài sân cỏ giữa đôi bên. Thế nhưng rõ ràng trong những lần được trọng dụng, đã chẳng ít lần tiền vệ người Đức gây thất vọng. Vì vậy liệu việc đem một số 10 cổ điển như Fekir về Emirates có phải là một quyết định đúng đắn hay không?

    Anh Tú | 23:00 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...