Giữa tuần qua, AC Milan đã giành chiến thắng ấn tượng trên sân San Siro với tỉ số 5-2 trước đối thủ F91 Dudelange. Ba điểm có được từ trận đấu này đã giúp Rossoneri giữ vững ngôi nhì bảng với chỉ một điểm kém hơn Real Betis và hơn đối thủ xếp sau Olympiacos bằng khoảng cách của một trận thắng.
Thầy trò ông Gennaro Gattuso hoàn toàn có thể yên tâm ở đấu trường châu Âu, bởi trong cuộc quyết đấu trên đất Hy Lạp sắp tới, họ chỉ cần cầm hòa đội chủ nhà là có thể tiến vào vòng knock-out. Sau một giai đoạn khó khăn, đây là một tin khiến nhiều milanista cảm thấy vui mừng.
Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là tin vui duy nhất. Tại Serie A, AC Milan cũng đang gặp rất nhiều thuận lợi. Với sáu trận thắng, bốn trận hòa, ba trận thua kể từ đầu mùa, Rossoneri đang xếp ở vị trí thứ năm nhưng chỉ kém đội xếp trên là Lazio đúng một điểm.
Không những vậy, trong tháng mười hai, khi mà Biancocelesti phải gặp nhiều đối thủ khó chịu, thì thầy trò ông Gennaro Gattuso lại có một lịch thi đấu dễ thở. Lần lượt, AC Milan sẽ chạm trán với Parma, Torino, Bologna, Fiorentina, Frosinone và SPAL. Trong số này, có lẽ chỉ Parma là thực sự đáng ngại, bởi đội bóng tân binh này đang xếp ngay sau Rossoneri với hai điểm ít hơn.
Fiorentina đang trải qua chuỗi trận thất vọng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bologna, Frosinone đều nằm ở nhóm cuối bảng, còn hiện tượng hồi đầu mùa SPAL thì đã bị giải mã từ lâu. Nếu thi đấu đúng phong độ, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng cả sáu trận và kết thúc năm 2018 với một vị trí trong nhóm bốn đội dẫn đầu. Đây là điều mà AC Milan đã rất lâu rồi chưa thể đạt được, và đem đến nhiều kì vọng cho phần còn lại của mùa giải.
Điều duy nhất khiến huấn luyện viên Gennaro Gattuso lo ngại vào thời điểm này đó là lực lượng của AC Milan đang rất mỏng. Hàng loạt trụ cột đang gặp chấn thương, trong đó có những người phải vắng mặt trong thời gian dài như Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia, Mateo Musacchio, Mattia Caldara…
Tuy nhiên, sau trận thắng F91 Dudelange vừa qua, có thể thấy nhiều cầu thủ dự bị như Tiemoue Bakayoko, Jose Mauri, Alen Halilovic, Fabio Borini cũng đã rất nỗ lực, hoàn toàn có thể khỏa lấp nỗi lo tạm thời của các milanista. Nếu tất cả có thể thi đấu tốt trong tháng Mười Hai, nỗi lo ấy sẽ hoàn toàn biến mất, bởi sau đó, thị trường chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa và Rossoneri sẽ chào đón những gương mặt mới đến cứu viện, giúp tăng cường chiều sâu đội hình trong phần còn lại của mùa giải.
Sau chuỗi ngày giông bão, niềm vui đã trở lại với sân vận động San Siro. Chắc chắn, niềm vui ấy sẽ còn kéo dài hơn nữa, bởi nhiều điều vẫn đang ủng hộ AC Milan. Với riêng huấn luyện viên Gennaro Gattuso, các milanista đã bắt đầu đặt niềm tin vào ông. Hi vọng rằng, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt các học trò của mình kết thúc năm 2018 trong niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam