MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Giúp Thanh Hóa có hai chiến thắng liên tiếp, HLV Đức Thắng nói gì?

    08:12 Chủ nhật 17/06/2018

    BongDa.com.vn Giành trọn 3 điểm trước đối thủ vô cùng khó chịu trên sân Cần Thơ, FLC Thanh Hóa đã cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với HLV Nguyễn Đức Thắng, mọi thứ vẫn đang rất khó khăn với đội bóng xứ Thanh.

    Nói về chiến thắng tối thiểu 1-0 của đội nhà trước XSKT Cần Thơ, HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa cho biết: “Trước trận đấu này chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Cần Thơ. Bản thân tôi hài lòng về những gì các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã thể hiện trong trận đấu hôm nay.

    Dù thực tế, việc V-League thi đấu cùng với World Cup đã ảnh hưởng khá nhiều, lịch thi đấu dày đặc khiến thể lực nhiều cầu thủ trong đội đã bị ảnh hưởng.

     Giúp Thanh Hóa có hai chiến thắng liên tiếp, HLV Đức Thắng nói gì? - Bóng Đá

    HLV Đức Thắng hài lòng về những gì các cầu thủ Thanh Hóa thể hiện trong hai trận đấu gần đây. Ảnh: Đình Viên. 

    Đây là chiến thắng tạo động lực cũng như rất ý nghĩa cho toàn đội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ vẫn phải tiếp tục nỗ lực, tập luyện để có được phong độ và sự tập trung cao nhất, hạn chế những sai lầm để đội bóng có được vị tốt hơn thời điểm hiện tại.”

    Nói về việc thủ môn Bửu Ngọc gặp chấn thương, tại sao không thay Thanh Thắng, ngược lại HLV FLC Thanh Hóa thay Bùi Tiến Dũng: “Thực tế nếu bạn quan sát kĩ sẽ thấy, Bùi Tiến Dũng có chiều cao hơn so với Thanh Thắng. Lối chơi của Cần Thơ, nó phụ thuộc khá nhiều vào ngoại binh, chơi bóng bổng.

    Tiến Dũng với lợi thế chiều cao sẽ là sự lựa chọn tốt hơn so với đồng đội Thanh Thắng. Cụ thể, hôm nay Tiến Dũng đã chơi khá tốt và có những tình huống cứu thua cho FLC Thanh Hóa. Nhìn chung hôm nay, tôi hài lòng về những gì các cầu thủ đã làm được trên sân,” HLV Đức Thắng lý giải việc đưa Bùi Tiến Dũng vào sân.

     Giúp Thanh Hóa có hai chiến thắng liên tiếp, HLV Đức Thắng nói gì? - Bóng Đá

    Ban huấn luyện XSKT Cần Thơ và HLV Đinh Hồng Vinh không hài lòng về cách điều khiển của trọng tài. Ảnh: Đình Viên.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy sự bức xúc, ông cho rằng trọng tài đã điều khiển trận đấu chưa thật sự công tâm: “Tôi không bình luận về trọng tài nhưng các bạn xem trận đấu, khán giả cũng như ban huấn luyện Cần Thơ không thật sự đồng tình với cách điều khiển của họ.

    Ngay đầu trận đấu, trọng tài đã khiến cầu thủ của tôi ức chế, trong bóng đá thì cần rất nhiều đến yếu tố may mắn. Hôm nay may mắn đã đứng về phía đội khách, chúc mừng họ đã có 3 điểm.”

    Đình Viên | 07:40 17/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...