MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Giữa "tâm bão" tin đồn, VFF lên tiếng về tương lai thầy Park

    11:35 Thứ sáu 21/12/2018

    BongDa.com.vn Sau những tin đồn về tương lai thầy Park thời gian, phía VFF đã lên tiếng về quyết định của mình với chiếc ghế nóng tuyển Việt Nam.

    Năm 2018 có thể được xem là một năm thành công rực rỡ với bóng đá nam Việt Nam khi đội U23 về nhì tại giải U23 Châu Á ở Thường Châu, các cầu thủ Olympic góp mặt ở top 4 ASIAD trong khi đội tuyển quốc gia chinh phục thành công chức vô địch AFF Cup sau đúng 10 năm chờ đợi.

    Với những chiến tích rạng rỡ đó, HLV Park Hang-seo đã bị một số câu lạc bộ Hàn Quốc dòm ngó và theo thông tin tiết lộ từ đại sứ Kim Do-hyon, đã có lúc thầy Park cảm thấy mệt mỏi với công việc.

    Giữa "tâm bão" những tin đồn đó, phía VFF đã lên tiếng về tương lai chiếc ghế nóng ở đội tuyển. Cụ thể, chủ tịch Lê Khánh Hải cho biết: "Vì mới kết thúc AFF Cup nên chúng tôi chưa vội bàn đến việc ký hợp đồng mới và điều chỉnh tiền lương cho HLV Park Hang-seo

    Tuy nhiên, tôi nghĩ việc cải thiện thu nhập của HLV Park là điều hợp lý và chúng tôi sẽ sớm đưa ra phương án phù hợp nhất cho cả đôi bên. Với VFF, việc tăng lương không quá khó khăn và có thể xem là chuyện nhỏ. 

    Chủ trương của VFF, đó là luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển và chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này trong thời gian sớm nhất".

    Giữa

    Phía VFF cho biết sẽ điều chỉnh tăng lương cho thầy Park trong thời gian tới.  

    Hiện nay, HLV Park Hang-seo đang nhận mức lương 22.000 USD/tháng, thấp hơn so với HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia - 25.000 USD), Milovan Rajevac (Thái Lan - 58.000 USD) hay Sven-Goran Eriksson (Philippines - 80.000 USD).

    Phi Yến | 10:17 21/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...