Giữa tâm bão chỉ trích, HLV Southgate lên tiếng bênh vực các học trò
13:46 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn Trước cơn bão chỉ trích nhắm vào các ngôi sao trẻ tuyển Anh, HLV Gareth Southgate ngay lâp tức lên tiếng bảo vệ và đưa ra những luận điểm xoa dịu dư luận.

Trong buổi họp báo ngày hôm qua, HLV Gareth Southgate đã giải thích lý do khiến ông quyết định trẻ hoá đội tuyển Anh tại World Cup kì này.  Theo ông, đó là một hành động cần thiết để phát triển chất lượng đội hình tuyển Anh ở những năm sau.

Ông thừa nhận rằng đội tuyển có thể sẽ bị đánh bại tan nác tại Nga nhưng " Chúng tôi đang sở hữu một thế hệ trẻ tài năng và đầy triển vọng. Họ đã đạt được những bước tiến khá lớn trong vòng 2 đến 4 năm qua."

Giữa tâm bão chỉ trích, HLV Southgte LÊN TIẾNG bênh vực các học trò  - Bóng Đá

 HLV Southgate muốn xây dựng một tương lai vững chắc cho ĐT Anh.

"Vậy thì chúng ta cần phải làm gì đây? Chúng ta nên dành sự tôn trọng cho những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, già dặn và được chơi nhiều trận tại Premier League hay chúng ta nên đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ - những người cần những giải đấu lớn như thế này để phát triển bản thân? Theo tôi thì tôi sẽ chọn nhóm 2. Họ có thể thiếu kinh ngiệm nhưng nếu bạn nhìn vào đội hình tuyển Anh tại Euro 96 (giải đấu mà Tam Sư đã vào đến bán kết - thành tích tốt nhất của họ tại đấu trường này) thì bạn sẽ thấy điều tương tự."

" Dư luận không thể cản trở tôi làm điều tốt nhất cho đội bóng. Thật sự mà nói, tôi chỉ đang cố gắng tập trung cho chiến dịch World Cup."

Tuyển Anh khi Gareth Southgate tiếp nhận là một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết. Hiện tại, họ đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA và vì thế mà người dân Anh rất mong chờ một kỳ World Cup thành công của đội nhà để cải thiện vị trí. Điều thú vị là dường như HLV của họ không nghĩ vậy. Đội hình tuyển Anh đến Nga năm nay là đội hình trẻ thứ 3 trong lịch sử tuyển Anh, với duy nhất 5 cầu thủ trong đội hình từng được dự World Cup trên đất Brazil 4 năm trước.

HLV Gareth Southgate lên tiếng bênh vực các cầu thủ trẻ của tuyển Anh trước bão chỉ trích của dư luận - Bóng Đá

 Tuyển Anh non trẻ tại World Cup hè này.

"Dĩ nhiên tôi hiểu được những mối lo từ những thất bại cay đắng trong quá khứ. Một số vấn đề đã đi sai hướng và mọi người đều biết điều đó. Tuyển Anh đã có một kỳ Euro 2016 không thật sự thành công nhưng bây giờ là lúc để nghĩ về tương lai."

"Những suy nghĩ tích cực sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn là một đội bóng trong top 4, bạn sẽ suy nghĩ đến những việc đại loại như làm sao để giành chiến thắng, chúng ta sẽ tiến được bao xa."

"Đội bóng đang ở ngoài top 10 nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta yếu đuối. Tại sao lại phải băn khoăn liệu điều gì sẽ xảy ra hoặc liệu chúng ta sẽ thua như thế nào? Chúng ta cần suy nghĩ như một đội bóng lớn và điều đó có tác động tinh thần rất lớn lên các cầu thủ."

"Tôi cảm nhận được khát khao thi đấu của những người được chọn. Họ muốn được thi đấu và phát triển sự nghiệp của bản thân."

" Điều gì khiến tôi phải lựa chọn? Tôi đã thấy vài cầu thủ chơi rất tuyệt ở mùa này. Một số người trong số này không biết được họ giỏi như thế nào. Tôi quan sát Ruben (Ruben Loftus-Cheek) một vài tuần trước ở Crystal Palace. Anh ấy có sức ảnh hưởng rất lớn lên trận đấu và còn có thể phát triển nhiều hơn nữa.

Giữa tâm bão chỉ trích, HLV Southgte LÊN TIẾNG bênh vực các học trò  - Bóng Đá

 Ruben Loftus-Cheek hy vọng sẽ mang chất thép cho hàng tiền vệ Tam Sư.

Anh ấy cao 1m93 và có thể hình ấn tượng, đánh bại các cầu thủ khác dễ dàng và tranh chấp bóng hoàn hảo. Bạn biết tôi nghĩ gì lúc đó không? " Tiến lên, tiến lên và làm lại điều đó một lần nữa đi nào."

" Anh ấy cần giữ vững phong độ và cần thêm thời gian để phát triển. Ở tuổi của anh ấy, những điều đó thật phi thường và nó khiến tôi ấn tượng thật sự."

Tuyển Anh sẽ có hai trận giao hữu quốc tế để khởi động trước khi lên đường sang Nga. Họ sẽ đối đầu với Nigeria trên sân nhà Wembley và đối đầu Costa Rica tại Leeds. Trận đấu thứ 3 sẽ diễn ra sau khi các đội tuyển chốt danh sách 23 cái tên chính thức lên FIFA (hạn chót là ngày 04/06) và diễn ra trước chủ nhà Nga ngày 12/06. 

" Việc sắp xếp như vậy phù hợp cho một số nguyên nhân chính đáng, như việc hai cầu thủ của Liverpool ( Jordan Henderson và Trent Alexander-Arnold) sẽ cần vài ngày để hồi phục sau trận chung kết Champions League (27/05)."

Join Paul Hayward, Jamie Carragher, Alex Scott, Jason Burt, Sam Wallace và Jim White sẽ phục vụ cho chiến dịch truyền thông của tuyển Anh tại World Cup lần này.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 10:35 18/05/2018