MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Giữa "tâm bão" chấn thương, Trọng Hoàng lên tiếng về khả năng tham dự Asian Cup 2019

    12:27 Thứ ba 25/12/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ phải hàng đầu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, Trọng Hoàng vừa lên tiếng về khả năng tham dự Asian Cup 2019.

    Trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đang phải đón nhận rất nhiều những "hung tin" khác nhau về lực lượng.

    Trung vệ "thép" của chúng ta ở AFF Cup 2018, Đình Trọng đã bị chấn thương và phải nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất Châu Á. Phương án thay thế, Lục Xuân Hưng mới đây cũng vừa bị đau và khả năng tham dự Asian Cup vẫn còn bỏ ngỏ.

    Không những thế, gương mặt số một ở hàng lang cánh phải, Trọng Hoàng cũng gặp vấn đề với dây chằng đầu gối và đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giải đấu. 

    Đáng nói hơn, trước đó, HLV Park Hang-seo cũng đã mất đi hai hậu vệ hàng đầu, Văn Thanh và Xuân Mạnh, điều khiến vị trí hậu vệ biên của tuyển Việt Nam hiện tại trở nên mỏng hơn bao giờ hết.

    Trọng Hoàng lên tiếng về khả năng tham dự Asian Cup 2019 - Bóng Đá

    Trọng Hoàng chia sẻ rằng anh khó lòng có thể tham dự Asian Cup 2019.  

    Đặc biệt, trong bài trả lời phỏng vấn gần đây, chính Trọng Hoàng cũng đã xác nhận rằng: "Tôi nghĩ rằng mình khó lòng có thể tham dự Asian Cup 2019. Về tình hình hiện tại, tôi nghĩ các thầy để tôi lại trên tuyển cũng vì mục đích giúp tôi có điều kiện tập luyện và hồi phục tốt nhất". 

    Phi Yến | 11:15 25/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...