MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Giữ Quế Ngọc Hải ở hàng hậu vệ là lãng phí

    21:43 Thứ năm 07/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Sự đa năng của Quế Ngọc Hải có thể là một hướng khác cho tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá Việt Nam hiện có khá nhiều hậu vệ từ già đến trẻ, nhưng vị trí tiền vệ đánh chặn lại khá ít các cầu thủ vửa biết phòng ngự lại có thể phát động tấn công.

    Giữ Quế Ngọc Hải ở hàng hậu vệ là lãng phí
    Quế Ngọc Hải đang là nhân tố quan trọng của HLV Hữu Thắng trên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Hiện tại có thể gọi Quế Ngọc Hải là “trò cưng” của Hữu Thắng, khi anh liên tục được sử dụng trong đội hình chính thức. Ngọc Hải là một cầu thủ có thể hình, có thể dùng sức nhưng đầu óc cũng rất nhanh nhạy, biết phán đoán tình huống khá tốt.

    Khả năng chuyền dài của Ngọc Hải đã được thể hiện trong trận đấu với Becamex Bình Dương, trận đầu tiên anh quay trở lại sau án treo giò. Hay trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, Ngọc Hải cũng có một đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội Trần Đình Hoàng. Khả năng cầm nhịp tuyến giữa của Ngọc Hải là khá ấn tượng trong những phút cuối trận đấu với Iraq, dù công bằng mà nói lúc đó Iraq cũng không dồn lên nữa.

    Sự đa năng của Ngọc Hải có thể là một hướng khác cho tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Với việc sắp tới đội tuyển giao hữu với mội đội bóng Tây Á là Syria, sẽ là một thử thách không nhẹ cho hàng tiền vệ, chúng ta có thể thấy Iraq đã từng bóp nghẹt tuyến giữa của Việt Nam như thế nào. Trong khi đó, HLV Miura từng đối đầu thành công với Iran, nhờ sơ đồ 3-6-1 với số đông tiền vệ giữa sân nhằm giành giật khu trung tuyến với đối thủ.

    HLV Hữu Thắng nên cân nhắc đến việc đưa Quế Ngọc Hải lên đá cặp với Hoàng Thịnh hoặc Duy Mạnh ở vị trí tiền vệ đánh chặn, vì e rằng một trong hai cầu thủ trên thì không đủ để chống đỡ với những đối thủ to cao, thể lực tốt, đồng thời khả năng phát động tấn công của họ nếu so với Ngọc Hải thì có lẽ là kém hơn.

    Về lâu về dài nếu HLV Hữu Thắng cho Ngọc Hải đá tiền vệ, thì chất “thép” cũng sẽ được tăng cường cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam, vì AFF Cup năm nay có thể các đội bóng khác sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ nhập tịch, hoặc cầu thủ có nửa dòng máu nước ngoài, chính vì vậy việc tranh chấp với họ là rất khó khăn chứ không hề dễ dàng, việc tuyến tiền vệ quá mềm mại có thể khó thành công.

    Giữ Quế Ngọc Hải ở hàng hậu vệ là lãng phí
    Quế Ngọc Hải cũng là một con bài quan trọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đình Viên.

    Ở hàng hậu vệ, cụ thể là vị trí trung vệ của Quế Ngọc Hải không khó để có người thay thế, ngoài những gương mặt quen thuộc như Đình Luật, Tiến Thành, chúng ta còn những gương mặt trẻ như Thanh Hào, Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Duy Khánh, Hoàng Lâm, những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Robert, Michal Nguyễn, đó là chưa kể những gương mặt nhập tịch với chuyên môn cực tốt như Van Bakel, Lê Văn Phú. Chính vì vậy, neo giữ Quế Ngọc Hải ở hàng hậu vệ sẽ lãng phí khả năng của anh, đồng thời cũng đánh mất cơ hội của các trung vệ tài năng khác.

    Không chỉ nên đá tiền vệ ở đội tuyển, vị trí của Ngọc Hải ở Sông Lam Nghệ An cũng nên thay đổi, sau khi không giữ được Quang Tình, tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ mùa này khá yếu, không liên kết được với hàng tiền đạo. Nếu đưa Quế Ngọc Hải đá cao hơn, không chừng mọi thứ sẽ diễn biến tốt đẹp.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...