MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Giữ lửa đam mê bóng đá cùng Huy Me, Đỗ Kim Phúc

    09:53 Thứ bảy 04/03/2017

    BongDa.com.vn Tự mình thực hiện những clip về bóng đá, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc và Vlogger Huy Me muốn khuấy động phong trào bóng đá đường phố, giữ lửa đam mê đến tất cả mọi người.

    Bóng đá là môn thể thao được hâm mộ số một thế giới. Tình yêu của mọi người được thể hiện mọi lúc, mọi nơi từ việc đến sân trực tiếp xem các trận đấu, cổ vũ cho các cầu thủ cho đến việc tự mình thi đấu ngoài đường phố, bắt chước các thần tượng.

    Đam mê là thế nhưng không phải ai cũng biến nó thành hành động cụ thể để truyền cảm hứng với trái bóng tròn đến mọi người. Vlogger Huy Me là tấm gương tiêu biểu vì tình yêu không giới hạn với môn thể thao vua.

    Vốn hâm mộ bóng đá từ nhỏ, Vlogger 9x này xem nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Sau khi du học ở Mỹ trở về, bước chân vào con đường nghệ thuật, Huy Me đã chọn bộ phim về đề tài bóng đá mang tên “Sút” để được sống với đam mê, hết mình với lựa chọn của mình.

     Mới nhất, Huy Me gửi đến những người theo dõi mình qua clip bóng đá với tinh thần Never follow – nỗ lực để trở thành người dẫn đầu. Chỉ cần quay video thể hiện lại kỹ năng của Vlogger này theo một cách sáng tạo nhất, đồng thời đăng tải lên facebook cá nhân, mọi người sẽ có cơ hội đoạt giải để sang Thái Lan thể hiện tài năng chơi bóng cùng thần tượng thông qua sự kiện Tango League.

     - Bóng Đá

     

    Còn Đỗ Kim Phúc đã quá nổi tiếng đối với những người yêu bóng đá. Từ nhỏ anh đã mê mẩn những pha chơi bóng điêu luyện của những siêu sao sân cỏ. Với mong muốn thể hiện điều đó, Phúc đã chuyên tâm tập luyện tâng bóng, bắt đầu từ những clip trên mạng. Tài năng cộng với đam mê và khổ luyện đã giúp anh vô địch châu Á 2013 đồng thời xếp hạng 5 thế giới.

    “Không gì là không thể”, đó là thông điệp mà Kim Phúc muốn gửi đến những người có chung tình yêu như mình. Chỉ cần tái hiện động tác rabona và úp clip lên trên facebook cá nhân, bất cứ ai cũng có cơ hội để tham dự ngày hội lớn của adidas. Thông qua đó, anh cũng nhắn nhủ mọi người luôn chơi bóng với khát khao trở thành người dẫn đầu hay tạo ra xu hướng mới ở bất cứ nơi nào có thể. 

     - Bóng Đá

     

    Tango League là giải đấu bóng đá đường phố do adidas tổ chức dành cho tất cả những bạn trẻ đam mê môn thể thao và yêu bóng đá đẹp. Giải đấu đã lần lượt diễn ra ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như London, Paris, Tokyo… Tại khu vực Đông Nam Á, giải Tango League sẽ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 5/3/2017.

    Đây là cơ hội hiếm có để người hâm mộ Việt Nam vừa được thỏa mãn niềm vui khi chơi bóng, vừa có cơ hội thể hiện thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình bên cạnh những thần tượng. Nó cũng tạo ra cảm hứng bóng đá để mỗi người làm động lực tạo ra phong cách riêng biệt cho mình.

    Thể Thao Việt Nam | 09:45 04/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...