MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Giroud: "Tôi đang là người hạnh phúc nhất trên đời"

    18:57 Thứ sáu 31/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp cảm thấy đúng đắn khi khoác lên mình màu áo của Chelsea.

    Sau khi phá vỡ thế bế tắc ở Baku với một cú dứt điểm đậm chất của một trung phong cắm, Olivier Giroud đã trả lời về danh hiệu vua phá lưới Europa League và việc quyết định đầu quân cho Chelsea.

    Việc tiền đạo 32 tuổi là người ghi bàn mở tỉ số thực ra cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Trước khi trận đấu này diễn ra, ngoài Luka Jovic của Eintracht Frankfurt, không có cầu thủ nào ở giải đấu năm nay ghi được nhiều bàn như anh, và cú đánh đầu dũng mãnh không lâu sau giờ nghỉ không chỉ tạo ra cách biệt giữa 2 đội, mà còn giúp anh vượt lên trên cầu thủ người Serbia trong cuộc đua vua phá lưới của Europa League mùa giải 2018/19.

    Giroud:

     Olivier Giroud đánh đầu đem về bàn mở tỷ số cho Chelsea ngay đầu hiệp hai.

    "Tôi tự hào về điều đó." Giroud nói sau trận đấu.

    "Tôi đã được thi đấu rất nhiều ở Europa League mùa giải này và tôi luôn cố gắng để hỗ trợ cho đội bóng. Tôi đang là người hạnh phúc nhất trên đời. Đó là một đường tạt bóng tốt của Emerson và tôi có pha chạy chỗ về phía cột gần. Một cú đánh đầu đẹp mắt, và tôi phải cảm ơn các đồng đội vì đã giúp tôi ghi những bàn thắng đó."

    Giroud thừa nhận bàn thắng của anh trong trận chung kết ở Baku còn đặc biệt hơn nữa khi được ghi vào lưới đội bóng cũ. Trong 18 tháng đã thi đấu ở Chelsea sau khi chuyển đến từ sân Emirates, cầu thủ người Pháp đã giành chức vô địch FA Cup và giờ là Europa League, cùng với việc được đá chính gần như mọi trận đấu cho Những chú gà trống Gaulois trên hành trình giành World Cup 2018 hè năm ngoái.

    "Chuyển từ Arsenal sang Chelsea là một bước tiến và tôi biết mình sẽ có cơ hội để giành các danh hiệu." - tuyển thủ Pháp chia sẻ. "Giành chiến thắng ở Europa League chỉ 1 năm sau khi vô địch World Cup là một điều tuyệt vời với tôi."

    Giroud:

     Tiền đạo của tuyển Pháp rất hạnh phúc khi khoác lên mình màu áo của The Blues.

    "Tôi là một 'Blue', một 'Blue' chân chính. Đây là một chương mới trong sự nghiệp của tôi, và cảm giác khi ghi bàn thật đặc biệt. Tôi thật sự tự hào về đội bóng này. Tôi đã 32 tuổi, sắp bước sang tuổi 33, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều phía trước. Tôi vẫn còn khao khát và mong muốn được chơi mùa giải tiếp theo ở Champions League cũng như chiến đấu cho các danh hiệu khác."

    Đức Lộc | 14:40 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...