MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Giroud muốn tiếp tục gắn bó, Chelsea sẽ được hưởng lợi

    19:21 Thứ sáu 04/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sẽ là một mất mát không nhỏ cho đại diện tây London nếu như Olivier Giroud thực sự rời đi ở phiên chợ Đông đầu năm sau.

     

    Khoảnh khắc Chelsea khiến cả sân Old Trafford phải chết lặng

    "Tôi đã có cuộc trò chuyện cùng HLV Didier Deschamps ông ấy bảo rằng nếu tôi không có nhiều cơ hội ra sân ở Chelsea thì nên chuyển đến một bến đỗ mới vào tháng Giêng. Nhưng tôi lại hướng về The Blues và muốn tiếp tục ở đây. Tôi muốn cùng Chelsea giành những danh hiệu vào cuối mùa giải năm nay."

    Đó là những gì mà mới đây, tiền đạo Olivier Giroud đã nói với giới truyền thông khi được hỏi về tương lai của mình. Trong bối cảnh không được huấn luyện viên Frank Lampard trọng dụng, chân sút người Pháp được cho là muốn tìm cho mình một bến đỗ mới trong phiên chợ Đông. Thế nhưng với những phát biểu trên, coi như tương lai của anh đã được định đoạt.

    Chợ Đông tới gần, Chelsea nên làm gì với Olivier Giroud? - Bóng Đá

    Olivier Giroud khẳng định muốn ở lại với Chelsea.

    Rõ ràng, việc Giroud đồng ý ở lại Chelsea sẽ mang tới rất nhiều tác động tích cực cho đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard. Đầu tiên, ông sẽ có cho mình một phương án dự phòng vô cùng chất lượng. Hiển nhiên, đẳng cấp và kinh nghiệm của Olivier Giroud là không cần bàn cãi, và nó đã được thể hiện quá rõ ràng khi anh lập một cú poker vào lưới Sevilla - đội bóng đã lên ngôi tại Europa League mùa trước ngay tại sân Ramon Sanchez Pizjuan.

    Như trong trận đấu giữa Spurs và Chelsea vừa qua, trong bối cảnh Tammy Abraham liên tục phung phí những thời cơ mà mình có được, nếu Olivier Giroud được tung vào sân sớm hơn, rất có thể mọi chuyện đã khác. Tất nhiên, hôm ấy HLV Frank Lampard đã không làm như vậy, thế nhưng sau trận đấu với Sevilla, hẳn là Super Frankie sẽ trao nhiều niềm tin hơn cho cựu sao Arsenal, và khi đó, hàng công của Chelsea sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nữa.

    Chợ Đông tới gần, Chelsea nên làm gì với Olivier Giroud? - Bóng Đá

    Hy vọng huấn luyện viên Frank Lampard sẽ trọng dụng anh nhiều hơn.

    Một lý do khác mà Chelsea nên mừng trước thái độ của Olivier Giroud, đó là với việc anh chọn ở lại, họ sẽ không rơi vào thế cửa dưới trên bàn đàm phán khi tìm người thay thế anh trong phiên chợ Đông sắp tới. Nếu Giroud rời đi, có thể các đội bóng khác sẽ lợi dụng việc The Blues cần gấp một cái tên khác để ép giá họ. 

    Nhìn chung, rõ ràng là quyết định của tiền đạo người Pháp sẽ mang tới những tác động tích cực cho lực lượng Chelsea. Anh hy vọng bản thân sẽ được ra sân nhiều hơn, và mong là Super Frankie sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu học trò.

    Anh Tú | 18:51 04/12/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...