Giàu sụ như Ả Rập Xê Út cũng có nguy cơ không được xem World Cup
23:58 Thứ bảy 09/06/2018
BongDa.com.vn Nếu bạn tưởng rằng chỉ Việt Nam mới phải gặp khó khăn trong vấn đề bản quyền thì bạn đã nhầm chắc!

Hàng triệu cổ động viên cuồng nhiệt của Ả Rập Xê Út đang phải đối mặt với nguy cơ không được theo dõi đội bóng con cưng thi đấu ở World Cup tới đây.

Thoả thuận trị giá 25 triệu Euro về bản quyền truyền hình giữa Riyadh và kênh belN TV của quốc gia đối địch Qatar mới đây đã sụp đổ - chỉ vài ngày trước khi giải đấu chính thức khai mạc.

Mọi chuyện diễn ra sau khi cơ quan bóng đá của Ả Rập từ chối đàm phán trực tiếp với người đại diện của belN do tranh chấp chính trị trước đó. Cụ thể hơn, belN là một công ty của Qatar và trong những tháng qua thì mối quan hệ giữa Ả Rập và Qatar không êm đẹp gì cho mấy.

Với việc không có được hợp đồng chính thức, hàng triệu người hâm mộ bóng đá của đất nước này đang phải đối mặt với viễn cảnh không thể xem World Cup một cách hợp pháp tại nhà mình mà thay vào đó, họ có thể sẽ phải xem lậu.

Giàu sụ như Saudi Arabia cũng có nguy cơ không được xem World Cup - Bóng Đá

 Người dân của Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ phải theo dõi đội bóng của mình thi đấu ở World Cup sắp tới bằng các kênh.... lậu vì không thương thảo được bản quyền chính thức.

beIN Sports là đơn vị nắm giữ quyền phát sóng 64 trận đấu của World Cup sắp tới và đã bắt đầu thương lượng với phía Ả Rập về quyền phát sóng trận mở màn, trận chung kết cũng như khoảng 20 trận khác trong giải.

Người phát ngôn của belN cho biết: "Chúng tôi đã làm tất cả mọi cách trong những ngày vừa qua để có thể tiến đến một thoả thuận bản quyền với Ả Rập Xê Út. Trong những cuộc đàm phán sơ bộ, vẫn chưa có một cái giá nào được đống ý và thật vậy, vẫn chưa có một hợp đồng bản quyền dài hạn nào được thông qua từ phía Ả Rập Xê Út."

Ông chủ của Saudi Sport Turki al-Sheikh thừa nhận chính công ty phía Qatar là bên đã rút khỏi hợp đồng mua bán trị giá 25 triệu euro trước.

Hồi tháng 5 vừa rồi, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain và Ai Cập đều đã lên tiếng cáo buộc Qatar che chở cho Iran và nuôi dưỡng khủng bố, mặc dù sau đó phía Doha đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Tuy nhiên, mặc cho việc đang bị Ả Rập Xê Út và các nước trong khu vực phong toả, phía công ty của Qatar cho biết họ vẫn sẵn sàng ngồi lại để đàm phán. Thế nhưng, cho đến nay dường như phía Ả Rập Xê Út vẫn chưa thể tìm ra phương án thoả dĩ để thương lượng.

Người phát ngôn của belN thêm vào: "belN vẫn hoàn toàn sẵn sàng tiến hành đàm phán một cách cởi mở với bất kỳ đối tác nào về bản quyền World Cup. Ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, chúng tôi là người được độc quyền thương thuyết và belN rất cảm kích FIFA vì họ đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong những vấn đề như thế này."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:40 09/06/2018