MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Gian lận thuế, siêu sao Barca sắp phải đối diện với án phạt cực nặng

    10:55 Thứ năm 11/07/2019

    BongDa.com.vn Một ngôi sao đình đám của Barcelona đã bị dính cáo buộc trốn thuế.

    Mới đây, tờ Fox Sports đã đưa thông tin cho biết, hậu vệ thuộc biên chế Barcelona, Gerard Pique buộc phải trả 2,1 triệu euro (2,36 triệu đô la) cho cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi lời kết tội gian lận hình ảnh quyền của anh được xác minh.

    Theo quyết định ngày 13 tháng 5, Tòa án nước này đã bác bỏ kháng cáo của Pique đối với bản án năm 2016 và yêu cầu cựu quốc tế Tây Ban Nha phải trả 1,5 triệu euro tiền nợ thuế cùng khoản tiền phạt 600.000 euro.

    Pique dính cáo buộc trốn thuế - Bóng Đá

     Pique dính cáo buộc trốn thuế.

    Toà án kết luận Pique đã giả mạo việc bàn giao một số bản quyền hình ảnh cho công ty Dự án Kerad của mình để trả ít thuế hơn vào các năm 2008, 2009 và 2010. Hiện tại, trung vệ 32 tuổi vẫn có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao Tây Ban Nha.

    Fox Sports tiết lộ, phán quyết được đưa ra một tháng sau khi vợ Pique, ca sĩ người Colombia Shakira, bị thẩm phán gần thành phố Catalan thẩm vấn về cáo buộc trốn thuế 14,5 triệu euro.

    Đội ngũ báo chí của cô đã đưa ra một tuyên bố trong đó họ nói rằng Shakira hoàn toàn vô tội. Ngoài Pique, đồng đội cũ của anh tại Barca, Neymar cũng đang bị cơ quan tài chính của Tây Ban Nha điều tra về khoản tiền thưởng anh nhận được ở Camp Nou cũng như những vấn đề xoay quanh thương vụ chuyển nhượng của tiền đạo người Brazil đến PSG hồi năm 2017.

    Trước đây, Lionel Messi cũng phải nộp khoản tiền phạt lên đến 2 triệu euro vào năm 2016 và nhận án tù 21 tháng vì gian lận thuế. Bản án tù sau đó được giảm xuống mức phạt 252.000 euro. Ngoài ra, một siêu sao khác cũng phải lãnh án tù treo vào tháng 1 vì trốn thuế trong khoảng thời gian thi đấu tại Real Madrid, đó là Cristiano Ronaldo.

    Sau đó, tiền đạo thuộc biên chế Juventus đồng ý trả 18.8 triệu euro tiền phạt và hoàn lại tất cả khoản thuế anh đã vụ lợi được theo nguồn tin từ tư pháp Tây Ban Nha.

    Trường Sơn | 10:23 11/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...