MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Giám đốc thể thao Roma không phục chiến thắng của Juventus

    14:00 Chủ nhật 24/12/2017

    BongDa.com.vn Sau khi AS Roma thất bại 0-1 trước Juventus, giám đốc thể thao Monchi đã tỏ vẻ không phục trước chiến thắng của đội bóng thành Turin.

    Trả lời giới truyền thông Italia về thất bại của AS Roma tại đại chiến với Juventus, giám đốc thể thao Monchi đã bày tỏ vẻ không hài lòng. Ông phát biểu: "Trong suốt hiệp 1 chúng tôi đã làm rất tốt. Nhưng công bằng mà nói Juventus vẫn thi đấu tuyệt vời.

    Giám đốc thể thao Roma không phục chiến thắng của Juventus - Bóng Đá

     Giám đốc Monchi vẫn cho rằng AS Roma làm rất tốt.

    Trước một đối thủ mạnh như Juve, chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Roma không xứng đáng nhận thất bại này. Sau trận thua chúng tôi sẽ rút ra bài học và khắc phục sớm nhất."

    Khi được hỏi về chuyển nhượng và lực lượng của AS Roma trong mùa Đông năm nay, giám đốc Monchi cũng thẳng thắn trả lời: "Tôi nghĩ AS Roma hiện tại không cần đến việc bổ sung thêm lực lượng bên ngoài nữa. Chúng tôi cần cải thiện những nhân tố có sẵn. HLV Di Francesco sẽ biết đâu là lựa chọn tốt nhất và ông ấy nên làm gì."

    Dù dạo gần đây AS Roma có đạt được phong độ cao như thế nào đi nữa, thì sân nhà Allianz của Juventus vẫn luôn là một nỗi ám ảnh rất lớn đối với họ.

    Với 3 điểm có được tại đại chiến với AS Roma, Juventus tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm so với đội đầu bảng Napoli. Trong khi đó với Roma, đây đã là thất bại thứ 8 liên tiếp của họ tại Allianz kề từ khi Bà đầm già chính thức ra mắt sân này vào năm 2011. Kết thúc vòng 17, Roma vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH và đang kém Napoli 7 điểm.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...