MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Giám đốc Chonburi phũ phàng khi đề cập về Công Phượng

    20:29 Thứ năm 13/10/2016 | 12| 2

    BongDa.com.vn Ông Jeerasak Jomthong - Giám đốc marketing và truyền thông của CLB Chonburi khẳng định Công Phượng chưa bao giờ là lựa chọn cho suất cầu thủ Đông Nam Á của đội.

    CongPhuong

     Công Phượng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu với CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Quang Thịnh.

    Những ngày vừa qua, trên báo chí xuất hiện nhiều thông tin cho rằng CLB Chonburi của Thái Lan quan tâm đến cựu cầu thủ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Công Phượng - người đang thi đấu trong màu áo Mito Hollyhock của Nhật Bản. Để khẳng định điều này, trang tin Siamsport của Thái Lan đã vào cuộc tìm hiểu.

    Sở dĩ có tin đồn này là vì Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thông qua quy tắc cho phép các CLB ở giải Thai Premier League được đăng ký cầu thủ thuộc các quốc gia trong khối ASEAN thi đấu từ mùa giải tới. Công Phượng là một trong số những cái tên nổi tiếng mà báo chí Việt Nam ví von là có thể sang Thái Premier League chơi bóng.

    Trên trang thông tin thể thao hàng đấu xứ Chùa vàng, giám đốc marketing (CMO) của Chonburi, ông Jeerasak Jomthong đã phủ nhận những thông tin trên: “Nguyễn Công Phượng không phải là cái tên thuộc danh sách cầu thủ Đông Nam Á mà chúng tôi nhắm đến. Giám đốc kỹ thuật Wittaya Laohakul vừa đến Nhật nên có thể tin đồn từ đó mà ra. CLB không biết gì về cầu thủ đang chơi tại J2 League này.”

    CongPhuong-Siamsport

     Tin đồn về Công Phượng xuất hiện trên trang Siamsport sau khi Vua Thái Lan qua đời. Ảnh: SiamSport.

    Năm 2014, Công Phượng từng ghi 2 bàn vào lưới đội trẻ của Chonburi khi HAGL có chuyến tập huấn trên đất Thái. Đó cũng chính là mối liên hệ duy nhất giữa 2 cái tên này. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1995 vừa trở về Nhật để khoác áo Mito Hollyhock sau khi hoàn thành trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với ĐT CHDCND Triều Tiên. Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và không thể hiện được gì nhiều.

    Quyết định mở cửa cho cầu thủ Đông Nam Á áp dụng cho 2 giải đấu cao nhất của người Thái gồm Thai Premier League và Division I. Cụ thể, các CLB sẽ được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài, một ngoại binh châu Á và một ngoại binh thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trước đó, những đội bóng của Thái Lan chỉ được phép đăng ký 4 ngoại binh và 1 cầu thủ châu Á.

    Luật mới mới áp dụng cho 9 nước láng giềng ASEAN của Thái Lan gồm Myanmar, Malaysia, Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, Indonesia, Philippines và Brunei. Đông Timor không nằm trong danh sách này. Cả 5 ngoại binh được đăng ký đều có thể ra sân cùng lúc.

    Bình Thọ - Thể thao Việt Nam | 20:23 13/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...