MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Giải VĐQG nữ 2018: Ai cản bước cô trò Đoàn Thị Kim Chi?

    18:46 Chủ nhật 20/05/2018

    BongDa.com.vn Hiện tại, TP.HCM I đang độc chiếm ngôi vô địch với 3 mùa liên tiếp ở giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc. Vậy nên, rất nhiều đội bóng mạnh như Than khoáng sản Việt Nam, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam đang quyết tâm tìm cách để soán ngôi của cô trò Đoàn Thị Kim Chi.

    Với tư cách là nhà ĐKVĐ, mục tiêu của TP.HCM I chắc chắn phải bảo vệ thành quả đang có. Để hoàn thành mục tiêu ấy, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những chuyến tập huấn tại Vũng Tàu, Long An cũng như thi đấu cọ xát với nhiều đối tượng khác nhau.

    Về nhân sự, TP.HCM I có 2 sự vắng mặt ở lượt đi do chấn thương là Phan Thị Trang và Bích Thùy. Nhưng với lực lượng đồng đều, có chiều sâu nên 2 mất mát ấy cũng không làm ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

     - Bóng Đá

    Nữ TP.HCM là đội bóng có được liên tiếp 3 mùa giải lên ngôi vô địch. Ảnh: Thái Sơn. 

    Ở mùa giải này, PP.HN có một vài sự thay đổi về nhân sự. Trung vệ trẻ đầy triển vọng, từng được gọi vào ĐTQG Minh Anh chia tay bóng đá vì lý do cá nhân. Tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt bị chấn thương nên sẽ vắng mặt ở lượt đi. Dù vậy, những sự thiếu vắng này không làm ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của nhà đương kim á quân. Nhưng để giảm tải áp lực cho các học trò, HLV Nguyễn Thế Cường bày tỏ, ông đặt mục tiêu từng giai đoạn. Theo đó, cái đích trước mắt là PP.HN lọt vào Top 4 để tranh 1 suất dự bán kết.

    Chúng tôi vừa kết thúc 10 ngày tập huấn ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia. Đội cũng có vài trận thi đấu giao hữu. Chúng tôi vừa thua TP.HCM I 0-4 nhưng thất bại ấy không nói lên điều gì bởi PP.HN chỉ sử dụng cầu thủ trẻ. Đến thời điểm này, PPHN đã sẵn sàng bước vào giải," HLV Nguyễn Thế Cường của PP.HN cho biết.

     - Bóng Đá

    Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam đang rất quyết tâm để soán ngôi của TP.HCM ở mùa giải 2018. Ảnh: Thái Sơn. 

    Tổn thất nặng nề nhất trước thềm mùa giải 2018 thuộc về Hà Nội. HLV Đặng Quốc Tuấn cho biết, 3 tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa và Vũ Thị Nhung đã giã từ sự nghiệp để lo chuyện gia đình. “Việc mất 1/3 đội hình chính thức sẽ khiến cho chúng tôi bị ảnh hưởng đáng kể”, ông Tuấn đánh giá. Tuy vậy, mục tiêu của Hà Nội vẫn là giành một vé vào chung kết, tranh chức vô địch.

    Với lực lượng trẻ nhưng Than khoáng sản Việt Nam chơi rất lên chân ở mùa giải 2017. Bằng lối đá phòng ngự phản công, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải đã đi đến bán kết và chỉ chịu dừng bước trước TP.HCM I sau loạt luân lưu 11m. Sau một mùa giải trải nghiệm, TKS.VN hứa hẹn sẽ tạo nên một sức bật, mang đến luồng gió mới mạnh mẽ hơn về chuyên môn ở mùa bóng năm nay. Đây được coi là ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch.

    Được biết, lượt đi giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21/05 đến 11/06 tại Hà Nam. Năm nay có sự tham dự của 7 đội, gồm PP.HN,  Hà Nội, TNG Thái Nguyên, TKS.VN,  Sơn La, TP.HCM I và TP.HCM II. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội đứng đầu vào tranh bán kết và chung kết. Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì được 200 triệu và hạng ba được 100 triệu.

    Lịch Thi đấu Vòng 1

    Ngày 21/05

    16h00: Phong Phú Hà Nam – Hà Nội

    18h30: TP.HCM II – TP.HCM I

    Ngày 22/05

    16h30: TKS.VN – TNG Thái Nguyên

    Phương Nam | 18:10 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...