MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2017: Xác định 4 đội vào bán kết

    10:04 Thứ ba 30/05/2017

    BongDa.com.vn Như vậy sau những ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại nhà thi đấu Trường Đại học Quy Nhơn – Bình Định, giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2017 đã xác định được 4 cái tên lọt vào vòng bán kết.

    Trong 4 đội bóng xếp ở bảng A gồn chủ nhà Bình Định, Ca Mau, Giáo dưỡng 2 Ninh Bình và ĐKVĐ Phú Thọ, các cầu thủ Phú Thọ và Cà Mau đã cho thấy được sự vượt trội của mình để tiếp tục có mặt ở vòng bán kết. Tại vòng bảng, Cà Mau là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất với chuỗi 3 trận toàn thắng được 9 điểm tuyệt đối. Ở lượt trận của ngày khai mạc, Cà Mau đánh bại Giáo dưỡng 2 Ninh Bình 7-3, trận tiếp theo họ hạ đo ván chủ nhà Bình Định với tỉ số 5-0, trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp ĐKVĐ Phú Thọ, Cà Mau một lần nữa thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình bằng chiến thắng áp đỏ 4-0.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội giành vé vào bán kết. Ảnh: Quang Lê.

    Chỉ có được hai chiến thắng có 6 điểm và  xếp vị trí thứ nhì lọt vào bán kết. Tuy nhiên, ĐKVĐ Phú Thọ lại cho thấy họ là đội bóng có tổ chức và chưa bung hết sức ở các trận đấu tại vòng bảng. Cục diện của bảng A diễn ra khá rõ ràng khi phân định kẻ mạnh người yếu. Tuy nhiên, ở bảng B với Hà Nội, TP.HCM, Quảng Bình và Giáo Dưỡng 4 Đồng Nai.

    Tân binh của giải đấu năm nay là Quảng Bình là đội bóng yếu nhất giải với hai trận thua đậm 0-11 và 1-11 trước Hà Nội và Giáo dưỡng 4 Đồng Nai. Vậy nên, ở bảng đấu này chỉ là cuộc chạy đua giữa Đồng Nai, Hà Nội và TP.HCM. Kịch tính nhất phải kể đến cuộc đối đàu giữa Hà Nội  và Giáo dưỡng 4 Đồng Nai. Dù ba lần các cầu thủ Hà Nội vươn lên dẫn trước, nhưng với tâm thế của một ứng cử viên vô địch, Giáo dưỡng 4 Đồng Nai thi đấu mạnh mẽ quyết tâm dượt đuổi tỉ số 3-3. Tuy nhiên, đúng những giây cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Hà Nội tràn lên tấn công để có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 trước Giáo dưỡng 4 Đồng Nai qua đó giành vé vào chơi trận bán kết.

     - Bóng Đá

     Hà Nội (vàng) đã thi đấu đầy quyết tâm để giành vé đi tiếp vào bán kết. Ảnh: Quang Lê.

    Các cầu thủ Giáo dưỡng 4 Đồng Nai dù trắng tay ở lượt trận cuối cùng nhưng việc đã có 6 điểm ở hai trận đấu trước và sớm giành vé vào vòng trong. Kết quả chung cuộc của bảng B, Hà Nội và Đồng Nai giành vé đi tiếp.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu và kết quả giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

    Lịch thi đấu các trận bán kết:

    8h00 ngày 31/5: Giáo dưỡng 4 Đồng Nai – Phú Thọ

    9h00 ngày 31/5: Cà Mau – Hà Nội

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 09:20 30/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...