MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Giải futsal Hội Nhà báo TP.HCM tranh Cúp Thái Sơn Nam 2017: Ngày hội của những người làm báo

    21:52 Thứ sáu 09/06/2017

    BongDa.com.vn Sau 10 năm tổ chức giải futsal hội nhà báo TP.HCM tranh Cúp Thái Sơn Nam năm 2017 đang cho thấy sự chuyên nghiệp và thật sự là ngày hội đầy ý nghĩa cho những người làm báo trên địa bàn thành phố.

    Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017), nhằm tạo sân chơi vui khỏe và tạo mối gắn bó cho đội ngũ những người làm báo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Theo truyền thống hằng năm Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng CLB Phóng viên Thể Thao tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao, trong đó có bộ môn bóng đá (Futsal) dành cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên các đơn vị báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

     - Bóng Đá

     Buổi họp báo bốc thăm giải futsal hội nhà báo TP.HCM 2017.

    Đây là một trong các hoạt động khá rầm rộ của giới báo chí, bởi đối tượng tham dự đều là các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo đài của thành phố và trên toàn quốc như: Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Kênh Truyền hình Let’s Việt, Báo Công An TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Pháp Luật TP.HCM, Báo Người Lao Động, TTXVN, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Báo Phụ Nữ TPHCM, Báo Khăn Quàng Đỏ, Liên quân Báo Thể Thao TPHCM – CLB PV Thể Thao (trẻ), Đài Truyền hình FPT và CLB Phóng viên Thể Thao TP.HCM.

    Năm nay dự kiến có 10 đội bóng tham dự tranh vòng loại (Serie B). Các đội sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch. Hai đội tranh chung kết vòng loại bảng tiếp tục cùng 6 đội có thứ hạng cao từ 1 đến 6 của mùa giải 2016 gồm: Đài HTV (ĐKVĐ), Kênh Truyền hình Let's Việt, Báo Thanh Niên, Báo SGGP, Báo Tuổi Trẻ và Báo Người Lao Động tranh vòng chung kết (Serie A) theo thể thức League vòng tròn một lượt tính điểm không có trận hòa. Nếu hòa sẽ đá luân lưu 6m (3 quả/đội).

    Đội thắng trong trận (3 điểm), thắng luân lưu (2 điểm), thua trong luân lưu (1 điểm), thua trong trận (0 điểm) để chọn ra bốn đội thứ hạng cao vào thi đấu loại trực tiếp theo mã số hạng nhất gặp hạng tư và hạng nhì gặp hạng ba để chọn ra đội vô địch. Hai đội thua ban kết tranh hạng ba. Dự kiến hai đội vào tranh chung kết sẽ làm nòng cốt cho CLB Phóng viên Thể Thao TP HCM tranh giải Press Cúp 2017 do Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức (Dự kiến tổ chức tại TPHCM tháng 8-2017).

     - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm giải năm 2017.

    Theo đó nét đổi mới đặc biệt ở giải năm nay có các đội lên hạng và xuống hạng. Sau vòng tròn xếp hạng Serie A, năm đội có thứ hạng cao nhất giành quyền trụ hạng để thi đấu Serie A mùa giải 2018. Trong khi đó hai đội xếp hạng 7 và 8 rớt hạng và xuống thi đấu Serie B mùa giải 2018. Đội xếp hạng 6 (sáu) năm 2017 sẽ đá trận play-off với đội xếp thứ 3 (ba) của Seria B mùa giải 2018.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:45 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...