MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Giá như Harry Kane được sinh ra tại Italia"

    20:18 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Với việc truyền thông Anh luôn đưa Harry Kane lên tận mây xanh rồi dìm anh xuống, người thầy Mauricio Pochettino muốn cậu học trò trở thành người Italia để được bảo vệ nhiều hơn.

    Sau khi giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup và cùng đội tuyển Anh có thành tích cao tại sân chơi thế giới, tiền đạo Harry Kane đang bị đặt nhiều "dấu hỏi" từ truyền thông Anh về phong độ ghi bàn hiện tại. 

    Dẫu đã ghi đến 10 bàn cho Tottenham Hotspur sau 15 trận ra sân, các tờ báo nước nhà vẫn tỏ ra chưa hài lòng về ngôi sao quê hương. Nhận thấy điều đó, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò và tuyên bố lẽ ra Kane nên sinh ra ở Italia.

    Pochettino:

    HLV Pochettino bảo vệ học trò trước những bình luận của truyền thông Anh.

    "Tôi phải dành lời ngợi khen cho truyền thông nước này (Anh), họ luôn luôn làm tốt công việc của mình. Tuy vậy, có những lần tôi phải sôi máu, họ đưa Harry Kane lên tận mây xanh và ngay lập tức cho cậu ấy ra rìa. Sau 6 năm ở đây, tôi cũng đã hiểu rõ phần nào."

    "Nếu cậu ấy sinh ra ở Italia và chơi cho đội tuyển Italia, cậu ấy sẽ được nơi đó bảo vệ và che chở nhiều hơn. Bởi người Italia biết giữ cầu thủ của mình hơn, khi đã đưa họ lên đỉnh cao, họ sẽ giữ bạn ở ngay chỗ đó và thậm chí lên cao hơn nữa."

    "Cũng giống như ở Tây Ban Nha vậy. Nhưng ở Anh, thăng trầm lắm. Khi bạn ghi bàn, bạn là nhất, nhưng khi không, đó quả là một thảm họa. Đó thực sự là một vấn đề lớn."

    Điều tương tự cũng đã xảy ra với đội tuyển Anh khi họ được truyền thông ca tụng thái quá ở kỳ World Cup tại Nga.

    Tùng Nguyễn | 19:53 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...