MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Ghế HLV Ngoại hạng Anh: Vòng tròn bội bạc

    11:36 Thứ sáu 22/12/2017

    BongDa.com.vn Khi Paul Clement - HLV thứ 6 ở Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải, chẳng ai bất ngờ. Nếu nhìn những gì đã xuất hiện ở Crystal Palace, Everton, West Ham, West Brom hay Leicester City..

    Và nếu Frank de Boer trở lại trong cương vị HLV trưởng Swansea, người ta sẽ chứng kiến một vòng tròn bội bạc hoàn chỉnh.

    Chùm ảnh: Frank de Boer ra mắt Crystal Palace - Bóng Đá

    Frank de Boer trở lại trong cương vị HLV trưởng Swansea?

    Paul Clement là huấn luyện viên thứ 6 ở Ngoại hạng Anh bị sa thải mùa này. Cựu trợ lý của HLV Carlo Ancelotti từng được đánh giá rất cao, và thực tế khi bắt đầu cứu Swansea vào tháng Giêng năm nay, giúp CLB trụ hạng thành công, kèm theo đó là bản hợp đồng dài hạn, vị HLV 45 tuổi đã được kỳ vọng sẽ xây dựng đế chế mới tại CLB xứ Wales.

    Nhưng Ngoại hạng Anh phức tạp, khốc liệt, và bội bạc hơn người ta tưởng. Nếu nhìn những gì đã xuất hiện ở Crystal Palace, Everton, West Ham, West Brom hay Leicester City. Paul Clement là HLV thứ 6  mất việc ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau Frank de Boer (Crystal Palace), Craig Shakespeare (Leicester City), Ronald Koeman (Everton), Slaven Bilic (West Ham) và Tony Pulis (West Brom).

    Vào lúc này, Swansea đã nhắm đến một số tên tuổi lớn như Ronald Koeman, Frank de Boer, Slavisa Jokanovic, Chris Wilder hay Roberto Martinez. Nhưng có khả năng cao Frank de Boer sẽ trở lại, để hoàn tất một vòng tròn bội bạc.

    Ghế HLV Ngoại hạng Anh: Vòng tròn bội bạc - Bóng Đá

    Paul Clement là huấn luyện viên thứ 6 ở Ngoại hạng Anh bị sa thải mùa này.

    Không phải ngẫu nhiên mà các CLB của Premier League liên tục sa thải HLV trong giai đoạn đầu mùa giải. Sa thải HLV càng sớm càng tốt, chỉ có lợi cho đội bóng.

    Sau khi thay tướng, Leicester City, West Ham, Everton và Leicester City là các đội bóng chơi tốt nhất ở Ngoại hạng Anh. Họ đang trên đường trở lại là các đội bóng khó chịu của giải đấu.

    Đoàn quân của HLV Sam Allardyce cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ bằng thắng lợi 3-1 trước Swansea. Everton đang hồi sinh và đã có 5 chiến thắng trong 6 trận. CLB chủ sân Goodison Park giờ vững vàng ở vị trí thứ 9 với 25 điểm sau 18 vòng đấu. Họ thậm chí chỉ còn kém Tottenham Hotspur - đứng thứ 7, có 5 điểm.

    Leicester City dưới thời Claude Puel có nhiều chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. West Ham của David Moyes cũng hồi sinh. Sau chiến thắng Chelsea và trận hòa Arsenal, họ tiếp tục thắng Stoke City 3-0 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

    Ghế HLV Ngoại hạng Anh: Vòng tròn bội bạc - Bóng Đá

    Đoàn quân của HLV Sam Allardyce cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ

    Điều đáng nói ở đây, là West Ham đã có lần đầu tiên giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB thành London, họ chơi phòng ngự hay đến như vậy.

    Trong 10 mùa giải đã qua của Premier League, 90% các CLB sa thải HLV sớm trước giai đoạn Giáng Sinh đều có thành tích sau đó tốt hơn so với giai đoạn ban đầu - còn HLV cũ. Ngoại trừ trường hợp HLV Paul Hart của Portsmouth vào mùa 2009-10, tất cả các CLB còn lại sa thải HLV sớm đều có kết quả tốt hơn so với triều đại của HLV cũ.

    Và cũng chỉ 40% các đội bóng sa thải HLV sớm trước giai đoạn Giáng Sinh bị xuống hạng khi mùa giải kết thúc, trong 10 mùa giải gần nhất của Premier League (không tính mùa giải này). Sa thải sớm chừng nào, CLB còn dễ cứu chừng đó.

    Rất nhiều HLV đã đến West Ham trong nhiều năm qua, nhưng việc David Moyes lần đầu tiên giúp CLB giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh là điều khó tin. Lúc này, họ đã thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 15, và 17 điểm sau 18 trận trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

    Đó có lẽ là lý do BLĐ Swansea, dù rất tiếc, phải sa thải HLV. Họ chỉ giành có 12 điểm và đang xếp cuối BXH Ngoại hạng Anh. Và sự quay lại của 'hàng thải' từ các CLB khác cũng chẳng có gì xa lạ.

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 11:34 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...