MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • GĐĐH Cao Văn Chóng: B.Bình Dương đủ sức giành cú đúp vô địch mùa bóng 2015

    14:31 Thứ sáu 04/09/2015

    Chia sẻ về cơ hội giành cú đúp mùa giải 2015, GĐĐH Cao Văn Chóng khẳng định: “Ở thời điểm hiện tại B.Bình Dương tự tin giành chiến thắng trước mọi đối thủ.”

    (BongDa.com.vn) – Giám đốc điều hành – Cao Văn Chóng không thể giấu nỗi niềm vui khi đội nhà đăng quang ngôi vương sớm hai vòng đấu. Chia sẻ với BongDa.com.vn về cơ hội giành cú đúp mùa giải 2015, ông Chóng khẳng định: “Ở thời điểm hiện tại B.Bình Dương tự tin giành chiến thắng trước mọi đối thủ.”

    GĐĐH Cao Văn Chóng: B.Bình Dương đủ sức giành cú đúp vô địch mùa bóng 2015
    B.Bình Dương xứng đáng lên ngôi vương mùa bóng 2015. Ảnh: Thanh Việt.

    * B.Bình Dương chính thức đăng quang ngôi vô địch V-league 2015 sớm hai vòng đấu. Ông có thể chia sẻ cảm giác của mình trên cương vị một lãnh đạo khi lần thứ tư cùng đội nhà lên ngôi vị cao nhất của bóng đá quốc nội?

    GĐĐH Cao Văn Chóng: Đội nhà vô địch trước hai vòng đấu, không chỉ riêng tôi mà toàn đội bóng ai cũng vui và tự hào. Vui vì những thành quả mình đạt được xứng đáng với công sức của cả tập thể đã bỏ ra. Có thể khẳng định chức vô địch lần thứ tư này cho thấy sự hiệu quả của quá trình đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc của chúng tôi trong thời gian trước giải đấu khởi tranh.

    * Theo ông đâu là nguyên nhân cơ bản nhất để giúp B.Bình Dương có được thành công như ngày hôm nay?

    – Trong hơn 10 năm tiếp nhận đội bóng theo chủ trương xã hội hoá bóng đá của tỉnh Bình Dương, CLB B.Bình Dương rất tự hào là một trong những đội bóng thành công nhất cả nước (bốn chức vô địch). Suốt quãng thời gian tiếp quản đội bóng, có những mùa bóng chúng tôi trắng tay, cũng có những mùa bóng thì đấu thành công.

    GĐĐH Cao Văn Chóng: B.Bình Dương đủ sức giành cú đúp vô địch mùa bóng 2015
    Niềm vui của lãnh đạo B.Bình Dương khi đội nhà lên ngôi vô địch V-League 2015 sớm hai vòng đấu. Ảnh: Thanh Việt.

    Có được thành công như ngày hôm nay chính là sự đoàn kết của toàn thể đội bóng, sự quan tâm rất lớn từ Sở VHTTDL Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương, đặc biệt là Tổng công ty Becamex IDC. Bên cạnh đó sự đồng hành của NHM bóng đá đất thủ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho đội bóng.

    * Rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chức vô địch của B.Bình Dương, bởi đội bóng cạnh tranh trực tiếp là FLC Thanh Hóa không mặn mà với ngôi vương. Ông nghĩ sao về điều này?

    – Với chúng tôi, vô địch là vô địch. Và, chúng tôi đang có những ngày tháng rất hạnh phúc với những gì mình làm được. Là người trong cuộc, chúng tôi thừa sức hiểu được tham vọng của từng đội bóng ở sân chơi này như thế nào.

    Chức vô địch chỉ có một và chắc chắn sẽ dành cho đội xứng đáng nhất. Mùa bóng này B.Bình Dương xứng đáng nhận được danh hiệu đó và chúng tôi đã làm được. Hiện tại toàn thể đội bóng rất tự hào về những gì đã làm được, chúng tôi không quá quan tâm đến dư luận, bởi những thành quả B.Bình Dương làm được hôm nay là xứng đáng.

    * Giai đoạn lượt đi, cựu Giám đốc kĩ thuật – Lê Thụy Hải đóng góp một phần không nhỏ vào chức vô địch của B.BD. Ông có thể chia sẻ đôi chút về người cũ của đội bóng?

    – Ở B.Bình Dương không một cá nhân nào có thể tách rời tập thể, thành công của chúng tôi đến từ tổng hoà của rất nhiều yếu tố như tôi đã nói ở trên. Do đó, thành công này là sự đóng góp của cả một tập thể chứ không của riêng ai, nó cũng là kết quả của cả một quá trình đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc chứ không chỉ thành viên, một cá nhân nào.

    GĐĐH Cao Văn Chóng: B.Bình Dương đủ sức giành cú đúp vô địch mùa bóng 2015
    GĐĐH – B.Bình Dương ông Cao Văn Chóng khẳng định đội bóng đất thủ đủ sức giành cú đúp mùa giải 2015. Ảnh: Thanh Việt.

    * Chính thức đăng quang ngôi vương V-League 2015, có lẽ mục tiêu tiếp theo của B.Bình Dương sẽ là chức vô địch ở Cúp QG với Hà Nội T&T?

    – Trước mắt chúng tôi là hai vòng cuối cùng của V.League 2015, B.Bình Dương sẽ thi đấu cống hiến vì NHM những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, thi đấu trung thực, fair-play để xứng đáng với danh hiệu vừa đạt được.

    Trận chung kết Cúp QG gặp Hà Nội T&T, B.Bình Dương được thi đấu trên sân nhà. Vậy nên không có lý do gì chúng tôi lại không đặt mục tiêu giành chiến thắng. Cúp Quốc gia là danh hiệu chúng tôi đã chờ đợi 21 năm qua, đây là cơ hội không thể tốt hơn để chúng tôi bổ sung thêm chiếc cúp này vào bộ sưu tập thành tích của mình.

    * NHM bóng đá đất Thủ quan tâm nhiều đến chiếc ghế HLV trưởng của B.Bình Dương ở V-league 2016, ông có thể chia sẻ đôi chút về vấn đề này?

    – Mọi thứ ở B.Bình Dương đang rất tốt nên không có lý do gì chúng tôi lại phá vỡ sự ổn định đó. Về nhận sự cho đội bóng ở mùa bóng mới, cơ bản chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên bộ khung hiện nay, cơ bản sẽ giống 80% – 90%.

    GĐĐH Cao Văn Chóng: B.Bình Dương đủ sức giành cú đúp vô địch mùa bóng 2015
    Niềm vui của lãnh đạo, cầu thủ B.Bình Dương khi lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá quốc nội. Ảnh: Thanh Việt.

    *AFC luôn là sân chơi quá tầm với các đội bóng ở V-League, vậy ông và lãnh đạo B.BD đã có những phương án cụ thể nào cho mùa giải mới 2016?

    – B.Bình Dương đã có phương án cho mùa bóng mới, mùa bóng năm nay B.Bình Dương được thi đấu ở AFC Champions League đã đem lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì để rút ngắn khoảng cách với các CLB đến từ các nền bóng đá mạnh của châu lục.

    Phương án cụ thể chúng tôi sẽ trình bày sau nhưng chắc chắn B.Bình Dương sẽ trình làng một diện mạo mới. Chúng tôi ý thức được rằng việc tham gia sân chơi AFC Champions League là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của bóng đá Việt Nam đến với bạn bè khu vực. Vậy nên, AFC Champions League 2016 tới đây B.Bình Dương sẽ làm tốt hơn những gì chúng tôi đã thể hiện ở AFC Champions League 2015.

    * Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...