MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Gạt Sarri qua một bên, Jorginho tuyên bố hùng hồn cùng Chelsea

    18:34 Thứ năm 15/08/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Jorginho đã có những lời phát biểu đáng chú ý về những "dự định" anh sẽ làm trong tương lai cùng Chelsea, theo Football Planet.

    Ngôi sao gốc Brazil được huấn luyện viên Maurizio Sarri đưa về Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái. Đây là động thái bất ngờ vì trước đó Man City từng đạt thỏa thuận cá nhân với Jorginho, nhưng dù sao thì nó không quá ngạc nhiên, bởi cặp đôi thầy trò này rất hiểu nhau ở Napoli.

    Trong mùa giải 2018/19, tiền vệ sinh năm 1991 thường xuyên bị chỉ trích là "con trai" của Sarri, với ngụ ý anh đá không tốt nhưng vẫn được ưu ái xuất hiện. Sự việc nghiêm trọng đến mức Jorginho phải đứng ra phân trần rằng mình không có dính líu gì tới ông thầy, ngoài công việc trên sân cỏ.

    Jorginho on Chelsea perfom - Bóng Đá

     Jorginho chỉ thực sự chơi tốt khi được ẵm trọn vị trí lùi sâu.

    Tuy vậy, việc Jorginho thất bại khi tìm cho mình một pha kiến tạo trong mùa giải trước vẫn khiến giới mộ điệu hoài nghi về năng lực của anh. Cuối tuần qua, cầu thủ Italia cũng chơi tệ và khiến Chelsea vỡ vụn trước các đợt phản công chớp ngoáng của Manchester United (thua 4-0).

    Nhưng rạng sáng nay, cựu ngôi sao Napoli đã được chơi ở vị trí "chia bài" sở trường và phát huy tốt khả năng chuyền bóng. Thậm chí, Jorginho cũng ghi bàn vào lưới Liverpool, mặc dù tình huống gỡ hòa chỉ giúp Chelsea đưa đối thủ vào loạt sút luân lưu cân não (Chelsea thua 4-5).

    Trong mùa hè, đã có tin tức cho rằng Jorginho sẽ nối gót Sarri gia nhập Juventus, nhưng khả năng này dường như không xảy ra trong tháng 8 và đích thân tiền vệ sinh năm 1991 đã nói về dự định của bản thân trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge vào thời gian tới.

    Jorginho on Chelsea perfom - Bóng Đá

     Jorginho không muốn làm cầu thủ của hệ thống Sarri-ball.

    Anh chia sẻ (theo Football Planet): "Tôi muốn nắm lấy cơ hội (ra sân thường xuyên dưới thời Lampard) này để có một mùa giải tốt và cũng giúp tên tuổi của tôi được công nhận bởi Jorginho - người chơi cho Chelsea, không phải Jorginho - người chỉ làm việc cho Sarri".

    Có thể thấy, Jorginho thực sự chán ghét việc bị gắn mác là cầu thủ chỉ biết chơi trong hệ thống mà nhiều người gọi là "Sarri-ball". Ở đó, anh đá thấp nhất trên hàng tiền vệ 3 người và tạo ra kỷ lục chuyền bóng trong cả mùa, nhưng bị chê bai nhiều vì không kiến tạo hoặc yếu kém ở khả năng tranh chấp tay đôi.

    Như đã nói ở trên, ngôi sao sinh năm 1991 đã chơi rất tệ khi phải làm việc với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm, ở trận thua Man Utd cuối tuần qua. Ngay sau pha mất bóng bởi sự áp sát của Marcus Rashford ở khu vực rìa vòng cấm đội nhà (phút 70), Jorginho đã bị thay thế bằng N'Golo Kante.

    Jorginho on Chelsea perfom - Bóng Đá

     Jorginho đang khiến Kante bị ảnh hưởng khá nhiều.

    Trận này, Jorginho không thể dứt điểm trúng đích, 82% tỷ lệ chuyền bóng thành công (thấp nhất), 0 lần rê dắt bóng, 0 lần chiến thắng trong tranh chấp trên không, 1 lần tắc bóng thành công, 2 lần mất bóng, 0 lần giải vây và đánh giá chung là 5.8 (chỉ cao hơn thảm họa Kurt Zouma - 4.8).

    Sự cải thiện là rõ ràng ở trận đấu với Liverpool, nhưng đó là vì hệ thống mà Lampard thay đổi từ 4-2-3-1 sang 4-3-3. Điều này vô tình khiến Kante bị ảnh hưởng bởi anh phải đá vị trí "box-to-box", và rõ ràng là Jorginho cần phải chứng tỏ nhiều nếu muốn ẵm trọn vị trí sở trường lùi sâu của mình.

    Xem Jorginho hạ gục Fulham bằng cú đá đẹp mắt:

    Vũ Quang Toản | 18:05 15/08/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...