Gạt Ronaldo, Messi điểm mặt 8 anh tài tại World Cup 2018
08:55 Thứ sáu 08/06/2018
Buổi phỏng vấn với tờ Give Me Sport mới đây, Lionel Messi chỉ ra 8 cầu thủ đáng để xem nhất ở World Cup 2018.

Siêu sao người Argentina chỉ ra những ngôi sao sáng nhất của từng đội. Đáng chú ý khi Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha không được Messi đề cập đến. Tiền đạo 30 tuổi chia sẻ trên tờ Give Me Sport.

Brazil có Neymar và Philippe Coutinho, Tây Ban Nha sở hữu Andres Iniesta lẫn David Silva. Tuyển Đức không có ngôi sao nào thật sự nổi trội, nhưng tất cả cầu thủ kết hợp thành tập thể đáng gờm”.

Tuyển Bỉ, Pháp là 2 đội bóng tiếp theo Messi đánh giá rất cao ở giải đấu trên đất Nga: “Tuyển Bỉ sở hữu Eden Hazard và Kevin De Bruyne, 2 nhân tố đáng lưu tâm nhất của tuyển Pháp là Antoine Griezmann và Kylian Mbappe. Kỳ World Cup 2018 quy tụ rất nhiều tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới”.

World Cup 2018 là giải đấu thứ 3 Messi có cơ hội góp mặt cùng tuyển Argentina. Trên đất Brazil 4 năm về trước, Messi thi đấu chói sáng, ghi 4 bàn và 1 kiến tạo, giúp Argentina vào đến trận chung kết cùng tuyển Đức. Dù vậy, bàn thắng muộn màng ở hiệp phụ của Mario Goetze khiến Messi và đồng đội gục ngã.

Gạt Ronaldo, Messi điểm mặt 8 anh tài tại World Cup 2018 - Bóng Đá

Gạt Ronaldo, Messi điểm mặt 8 ngôi sao đáng chú ý nhất ở World Cup 2018. 

Messi là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014, nhưng niềm vui của tiền đạo Barcelona không còn trọn vẹn khi chưa thể chạm tay vào cúp vàng thế giới. Hướng đến giải đấu lớn gần như cuối cùng chơi bóng ở phong độ đỉnh cao, Messi thể hiện quyết tâm cùng tuyển Argentina làm nên kỳ tích.

Cùng tuyển Argentina nâng cao danh hiệu vô địch World Cup là cảm giác gì đó rất thú vị đối với tôi. Cúp vàng thế giới là điều tôi luôn ao ước, nếu để đánh đổi 1 thứ gì đó từng giành được trong màu áo Barca, tôi sẵn sàng. Argentina không phải là số 1 ở World Cup 2018, nhưng chúng tôi cố gắng từng bước chứng minh điều đó”.

Quá trình khởi động cho World Cup 2018, Argentina đá trận giao hữu với Haiti. Kết quả, thầy trò HLV Sampaoli giành chiến thắng đậm đà 4-0, riêng Messi đóng góp hat-trick ấn tượng. Theo kế hoạch, Argentina đá trận giao hữu tiếp theo với Israel vào 10/6.

Thế nhưng, trận đấu đã bị hủy vì Messi liên tục bị đe dọa bằng vũ lực. Cụ thể, cổ động viên và Chủ tịch liên đoàn bóng đá Palestine, ông Jibril Rajoub liên tục đe dọa đốt áo, khủng bố Messi nếu ra sân chơi bóng. 

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 03:00 08/06/2018