MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Gạt bỏ tình cảm, Liverpool không nên "tái ngộ" với Mascherano

    17:30 Thứ hai 13/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Liverpool vẫn còn rất yêu mến Mascherano. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ họ không hi vọng anh sẽ trở về khoác áo đội chủ sân Anfield.

    Liverpool đang nghiêm túc cân nhắc đưa Javier Mascherano trở lại Anfield. Tiền vệ người Argentina không lạ gì bầu không khí ở đây khi anh từng có 4 mùa bóng khoác áo Quỷ đỏ vùng Merseyside và trở thành trụ cột của đội bóng này. Mascherano cùng Xabi Alonso và Steven Gerrard tạo nên bộ ba tiền vệ đáng sợ nhất châu Âu lúc bấy giờ.

    Liverpool thời điểm đó được xem là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League với sự dẫn dắt của Rafael Benitez. Tuy nhiên họ thất bại trong việc chinh phục ngai vàng của giải Ngoại hạng. Mascherano cũng quyết định chuyển đến Barcelona để tiếp tục giấc mơ tìm kiếm danh hiệu của mình, để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa của The Kop. Thất bại trong công cuộc tìm người thay thế, Liverpool đánh mất vị thế của mình kể từ đó.

     - Bóng Đá

     Mascherano được cho là sẽ trở về khoác áo đội bóng cũ Liverpool.

    Mascherano gặt hái hầu hết vinh quang trong màu áo đội bóng xứ Catalunya. Ở tuổi 33, anh không thể cạnh tranh với Pique và Samuel Umtiti khi liên tục phải dự bị cho bộ đôi này. Chính vì vậy, “ông chủ nhỏ” đã tiết lộ anh sẽ ra đi vào cuối mùa giải này.

    Theo Diario Gol, Liverpool, PSG và Juventus sẵn sàng “trải thảm” để đưa Mascherano, nhưng trong số 3 CLB này, thì đội bóng nước Anh rõ ràng chiếm nhiều lợi thế nhất bởi nơi đây đã làm nên tên tuổi của Mascherano, đưa anh trở thành một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, cuộc “tái hợp” này có cần thiết, nhất là đối với HLV Jurgen Klopp vào lúc này?

    HLV người Đức không thích một tiền vệ phòng ngự đích thực trong hệ thống của ông. Lối đá “Gegenpressing” của Klopp áp dụng cho Liverpool yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển với cường độ cao một cách liên tục. Mascherano sẽ 34 tuổi vào mùa Hè tới, chính vì vậy thể lực của anh khó có thể đáp ứng được yêu cầu của cựu HLV của Dortmund.

     - Bóng Đá

    Anh không còn chổ đứng tại Barca. 

    Mascherano có thể được sử dụng như một trung vệ, điều đã làm nên thành công của anh tại Barcelona. Tuy nhiên, trở lại môi trường bóng đá Anh với đặc sản “chạy và tạt”, chiều cao của Mascherano sẽ là điểm yếu chí mạng ở hàng phòng ngự của Liverpool. Anh khó có thể tranh chấp trên không với những cầu thủ cao to tại giải Ngoại hạng chỉ với chiều cao 1m74.

    Liverpool thời điểm hiện tại không cần một trung vệ tạm thời, họ cần một bản hợp đồng chất lượng để giải quyết khủng hoảng ở hàng phòng ngự. Cả Dejan Lovren và Ragnar Klavan đều không đáp ứng được yêu cầu bên cạnh Joel Matip. Ngoài ra, Klopp cần một “thợ săn bàn thắng” trong vòng cấm để tận dụng tối đa cơ hội mà các vệ tinh xung quanh tạo ra. Mascherano, đẳng cấp của anh vẫn còn đó, nhưng có lẽ Anfield sẽ chào đón anh trở về với một tư cách khác, chứ không phải là cầu thủ trở về khoác áo đội bóng cũ.

    Màn trình diễn của Mascherano trong màu áo Liverpool

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 17:00 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...