MỚI NHẤT :
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Gary Neville: "Tôi ước cầu thủ Man City ấy chơi cho M.U"

    18:01 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng Quỷ Đỏ bày tỏ sự ngưỡng mộ với 1 đối thủ bên kia chiến tuyến từng đối đầu nảy lửa.

    Hôm qua, trang chủ Manchester City chính thức xác nhận đội trưởng Vincent Kompany chia tay Etihad. Sau 11 năm gắn bó với nửa xanh thành Manchester, trung vệ người Bỉ đã quyết định trở lại Anderlecht, CLB anh từng trưởng thành qua cấp độ học viện cũng như bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Tại quê nhà, Kompany sẽ đảm nhận vai trò cầu thủ kiêm HLV.

    Đặt chân đến Anh vào năm 2008, Kompany là 1 trong những huyền thoại góp công lớn vào sự chuyển mình mạnh mẽ của Citizens. Tổng cộng anh cùng đội chủ sân Etihad giành 4 Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup và 2 Community Shield, bao gồm cú ăn 3 quốc nội lịch sử vừa qua. 

    Neville muốn có Kompany tại M.U - Bóng Đá

     Kompany từng không ít lần gieo sầu cho United ở các trận derby Manchester.

    Sau khi thông tin Kompany rời City được đăng tải, cựu đội trưởng United, Gary Neville đã bày tỏ sự tiếc nuối với việc đối thủ 1 thời từ giã bóng đá đỉnh cao. Qua trang twitter, Neville gửi thông điệp ngưỡng mộ tài năng của Kompany: "Tôi không trông chờ điều đó. Có 1 số cầu thủ bạn ước chơi cho CLB của mình, Kompany là 1 trong số đó. 1 trung vệ tuyệt vời, người sở hữu tầm ảnh hưởng khổng lồ cả trong lẫn ngoài sân cỏ."

    Hiện chưa rõ HLV Pep Guardiola sẽ trao băng thủ quân mùa tới cho học trò nào. Ở 1 phát biểu gần đây, Kompany từng tiến cử tiền vệ Bernardo Silva: "Silva là 1 người rất mạnh mẽ, chân thành và không 1 ai ở đội bóng này xứng đáng với vai trò đội trưởng hơn cậu ấy cả."

    Phụng Sồ | 17:05 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...