MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Gary Neville phản ứng ra sao về việc Man Utd phá lệ với Fellaini?

    11:57 Thứ bảy 30/06/2018

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng Man Utd đã ủng hộ quyết định của Jose Mourinho, trong việc trao cho cầu thủ người Bỉ hợp đồng mới có thời hạn 2 năm thay vì chỉ 1 năm như trước.

    Tương lai của Marouane Fellaini tại sân Old Trafford có vẻ như sắp sáng tỏ khi anh này chuẩn bị được trao một bản hợp đồng mới có thời hạn lên đến 2 năm, thay vì "luật lệ" 1 năm dành cho các cầu thủ trên 30 tuổi.

    Đây là tin tốt với các cổ động viên của Manchester United, nhưng cũng có thể sẽ gây ra một tiền lệ xấu về sau.

    Gary Neville phản ứng ra sao về việc Man Utd phá lệ với Fellaini? - Bóng Đá

    Fellaini là học trò cưng của HLV Jose Mourinho.

    Tuy nhiên, cá nhân cựu hậu vệ Gary Neville, người đã từng giành được 8 danh hiệu Premier League cùng Man Utd lại cho rằng mình hiểu tại sao Jose Mourinho muốn giữ Fellaini lại câu lạc bộ, ông nói trên Sky Sports: "Jose muốn giữ anh ấy nhưng cũng có nói về khả năng anh ấy sẽ rời đi."

    "Tôi không nghĩ rằng nó tạo ra sự khác biệt lớn bởi vì anh ấy không phải là thành viên chủ chốt của đội trong chiến dịch chinh phục ngôi vương lần thứ 21 của Man Utd. Nhưng những gì chúng ta đã thấy từ Marouane hôm trước (trong cuộc đụng độ giữa Bỉ và Anh), anh ấy có sự đóng góp vào những thành công của đội bóng. Và dĩ nhiên, anh ấy đã từng làm điều đó với Man Utd." Neville chia sẻ thêm.

    Gary Neville phản ứng ra sao về việc Man Utd phá lệ với Fellaini? - Bóng Đá

    Neville cho rằng Fellaini vẫn thực sự có ích cho Man Utd trong vài năm nữa.

    "Luôn luôn có nhiều sự tiếp xúc với Fellaini từ các đội bóng khác và vấn đề không vui tại đây - mọi người nói rằng anh ấy không phải là tiền vệ của United - nhưng thực tế anh ấy đã đóng góp công sức trong suốt mùa giải, và bạn cần sự đa dạng trong phòng thay đồ chứ không chỉ riêng gì những người đá chính." Ông nói.

    "Nếu Manchester United cần những sự bổ sung chất lượng, anh ấy là người có thể làm được. Nếu tôi ngồi đây như một người hâm mộ United và nghĩ Fellaini là cầu thủ số một, điều đó hơi vô lý. Nhưng nếu tôi nghĩ, anh ấy là một phần của nhóm cầu thủ ở hàng tiền vệ thì tôi sẽ hài lòng với điều đó." Cựu hậu vệ kết luận.

    Marouane Fellaini đến với Manchester United từ câu lạc bộ Everton vào những giây cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2013, sau khi HLV của đội bóng áo đỏ lúc bấy giờ, David Moyes muốn tái ngộ cậu học trò cũ khi 2 người từng làm việc chung tại thành phố Liverpool.

    Sau 5 năm gắn bó tại Old Trafford, cá nhân cầu thủ người Bỉ gốc Morocco cũng đã giành được một vài danh hiệu đáng chú ý như FA Cup (2015-16), Carling Cup (2017-18) và Europa Lague (2017-18).

    Vũ Quang Toản | 10:45 30/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...