Gary Neville nói gì về sao Liverpool ở tuyển Anh?
21:14 Thứ ba 19/06/2018
BongDa.com.vn Huyền thoại một thời của MU - Gary Neville lên tiếng ngợi khen cầu thủ của đại kình địch Liverpool!

Huấn luện viên Gareth Southgate đã đưa ra một số quyết định vô cùng bất ngờ trong chiến thắng ra quân của tuyển Anh ở World Cup năm nay.

Trước trận đấu, nhiều người đã tỏ ra băn khoăn:

"Liệu ai sẽ chơi ở vị trí tiền đạo cắm?"

"Danny Rose hay Ashley Young cho vị trí hậu vệ cánh trái?"

"Gary Cahill hay Harry Magruise chơi tại trung tâm hàng tiền vệ?"

"Raheem Sterling hay Marcus Rashford sẽ hỗ trợ cho Harry Kane?"

Dĩ nhiên, sau trận đấu, những nghi ngờ đều đã có câu trả lời cho nó. Tuy nhiên, quyết định táo bạo nhất đã được đưa ra ở trận này chính là nhân sự hàng tiền vệ. Jordan Henderson và Eric Dier là hai cầu thủ đang cạnh tranh cho vị trí đó và cuối cùng, như mọi người đã thấy, cầu thủ thuộc biên chế Liverpool đã thành công.

 - Bóng Đá

 Henderson trưởng thành trong lối chơi và đóng góp một phần không nhỏ vào chiến thắng của tuyển Anh.

Henderson sau trận đấu đã phải nhận một số lời chỉ trích như "chơi bóng quá an toàn" trong những thời điểm không cần thiết. Thế nhưng, cần nhớ rằng cũng chính anh đã tung ra một số đường chuyền phát động tấn công cực kỳ chuẩn xác cho Tam Sư.

Và, một người nữa cũng ấn tượng không kém với màn trình diễn của Henderson đã lên tiếng ủng hộ anh. Bất ngờ thay, đó là huyền thoại một thời của câu lạc bộ đối địch Manchester United: Gary Neville.

Trong buổi phân tích băng hình của tiền vệ này trên đài ITV, Neville đã gọi Henderson là "vị chỉ huy trong mơ" trước khi thừa nhận rằng với sự thể hiện đó, một vị trí ở tuyến giữa tuyển Anh chắc chắn đã chừa sẵn cho anh.

"Cách chơi của cậu ấy thay đổi rất nhiều. Hãy nghĩ về 4 năm trước, thời điểm mà Liverpool tưởng chừng đã tiến sát đến chức vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Brendan Rodgers... cậu ấy khi đó vẫn là một mẫu tiền vệ box-to-box và Steven Gerrard đang chơi ở vị trí mà hiện tại cậu ấy đang nắm giữ."

"Cậu ấy đã trưởng thành. Cậu ấy luôn luôn muốn học hỏi nhiều hơn. Tập luyện chăm chỉ và cực kỳ có tâm, cậu ấy là một vị chỉ huy trong mơ."

"Tối nay (18/06), khi mà sức ép cạnh tranh (từ Dier) lên cậu ấy để giành vị trí chính thức trong đội hình đang rất lớn, cậu ấy đã thể hiện tốt để củng cố vị thế của mình." - Neville kết thúc.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:04 19/06/2018