MỚI NHẤT :
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Gary Neville đã đúng! Man Utd đổi chính sách chuyển nhượng, nhưng vấn đề vẫn ở đó

    15:40 Thứ ba 28/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn MU bây giờ chuyển từ chiêu mộ những ngôi sao lớn thực sự sang nhắm tới những tài năng trẻ. Thế nhưng vẫn còn đó vấn đề cốt lõi trong chính sách chuyển nhượng của họ.

    Jose Mourinho từng công khai tỏ rõ thái độ không hài lòng của mình về kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017/2018, khi mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha không được phép mang về những cái tên mình cho là cần thiết để xây dựng Manchester United.

    Gạt qua một bên những xung đột, mâu thuẫn trong lòng đội bóng giữa cựu thuyền trưởng Inter Milan cùng ban lãnh đạo CLB, rõ ràng nguyên nhân cốt lõi mà thượng tầng Old Trafford từ chối chi tiền cho những cái tên trong "danh sách phải mua" của Mourinho, đó là bởi những tân binh ông mang về trước đó đều không phải quá thành công tại đội bóng mới, và nó làm dấy lên những nghi ngại về giá trị thực của những mục tiêu mới, so với những gì mà Quỷ đỏ có thể sẽ phải bỏ ra.

    The transfer decision Ole Gunnar Solskjaer can make to transform Manchester United attack - Bóng Đá

    Dù Man Utd thay đổi chiến lược chuyển nhượng dưới thời Solskjaer, vấn đề của họ có vẻ như vẫn còn nguyên.

    Một năm trôi qua, giờ đây có vẻ như chính sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ không nằm ở việc chi tiền chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu, mà thay vào đó họ nhắm tới những tài năng trẻ giàu triển vọng, như Daniel James, Aaron Wan-Bissaka hay Ben Chiwell,...

    Dẫu vậy, hãy nhìn vào mức giá mà Crystal Palace, Swansea hay Leicester đòi hỏi ở Man Utd. Lấy ví dụ ngay trường hợp của Wan-Bissaka, theo nhiều nguồn tin, Palace muốn tới 70 triệu bảng mới chịu "nhả người". Con số này là cực kỳ lớn, và lớn tới mức phi lý.

    Nên nhớ Paul Pogba thời điểm được mua về có giá 89 triệu bảng, nhưng khi đó Pogba đến Old Trafford với tư cách là nhà vô địch nước Ý, "dắt túi" vô số danh hiệu lớn nhỏ trong 4 năm tận hiến ở Turin. Còn bây giờ Bissaka có gì? Không gì cả!

    Neville khen Wan-Bissaka - Bóng Đá

    Bissaka có giá 70 triệu bảng, nhưng đó có phải mức giá hợp lý cho một "tài năng trẻ"?

    Vấn đề của MU lúc này là Phó chủ tịch Ed Woodward không có khả năng ngã giá để đưa các mục tiêu về đúng giá trị thực. Và đúng như những gì Gary Neville đã nói, Quỷ đỏ bây giờ đang bị vắt kiệt:

    "Bissaka là một tài năng lớn, nhưng thương vụ này cho thấy Man Utd lại đi vào vết xe đổ trước kia. Mức giá cho những cầu thủ bây giờ luôn là rất lớn bởi các câu lạc bộ hạng trung bây giờ đã "khôn" ra rất nhiều. Bạn sẽ chẳng thể nào có được cầu thủ mình cần chỉ với 5 hay 6 triệu bảng."

    "Thêm vào đó, các câu lạc bộ này còn có nguồn tiền thưởng khoảng 100 triệu bảng, vì thế họ cũng không gấp gáp gì. Vì thế họ cũng không cần bán vội. Họ không muốn chỉ ép giá thêm 5 hay 10 triệu bảng, họ muốn thêm 50 hay 60 triệu bảng."

    "Leicester cũng sẽ làm thế với Chiwell, Maguire và Maddison. Những câu lạc bộ tầm trung đó sẽ không dễ dàng để cầu thủ của mình rời đi với những mức giá rẻ."

    Anh Tú | 14:20 28/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...