MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Gặp Thái Lan, CĐV Việt Nam: "Lâu rồi không thấy họ đá thật. Chắc lại giấu bài"

    10:42 Thứ ba 15/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thêm một lần nữa Việt Nam lại đụng độ với Thái Lan ở một giải đấu cấp khu vực.

    Sáng nay (15/10), Ban tổ chức SEA Games đã tiến hành bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam và nữ. Bóng đá nam là môn thể thao luôn nhận được sự quan tâm rất lớn mỗi khi Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra.

    Theo kết quả bốc thăm, tuyển U22 Việt Nam sẽ nằm chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei. Đây chẳng khác nào bảng đấu tử thần và U22 Việt Nam chắc chắn sẽ phải nỗ lực không nhỏ để có thể đạt được mục tiêu là chiếc HCV đã đề ra.

    Lại gặp Thái Lan, CĐV Việt Nam:

     Việt Nam nằm chung bảng đấu với Thái Lan.

    Như vậy, trong gần 2 năm qua, Việt Nam liên tục đối đầu với Thái Lan ở mọi cấp độ ĐTQG. Và khá bất ngờ khi nhiều NHM Việt Nam trên mạng xã hội tỏ ra khá hào hứng khi đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ này.

    @Nguyễn Thế Duy: "Đã từ rất lâu chúng ta chưa thấy Thái Lan đá thật. Lúc nào cũng chỉ mang tính cọ xát. Cọ xát với Việt Nam bây giờ chẳng khác gì tự sát."

    @Mảnh Trăng Cuối Rừng: "Ký ức 2 năm trước cùng bảng với Thái Lan và Indonesia sẽ không hiện về nữa."

    @Nguyễn Thành Nam: "Tạo điều kiện phát triển cực mạnh cho hội người Việt nói tiếng Thái thôi mà."

    @Trường Đặng: "Vào đúng mùa Đông ăn lẩu Thái quả là hợp lý."

    @Nguyễn Hùng Thắng: "Mình nhớ lần gần nhất Thái Lan giấu bài cũng cách đây 2 năm rồi, bao giờ mới đá thật đây."

    Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019:

    BẢNG A: Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia. Đông Timor
    BẢNG B: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Singapore, Brunei

    Tiểu Lam | 10:45 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...