MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • 'Gấp 8 Wan-Bissaka'; Sáng tạo nhất: MU đã có Fernandes = McTominay + Pogba

    06:27 Thứ ba 18/02/2020 | 13

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chứng tỏ những phẩm chất tinh túy nhất, và biến Chelsea thành một đội bóng nhỏ bé ngay tại Stamford Bridge...

    Bruno Fernandes chỉ có 3 ngày để cùng các đồng đội mới chuẩn bị cho trận đấu với Wolves (hôm 2/2). Vì lẽ đó, không bất ngờ khi cầu thủ sinh năm 1994 chơi ở mức tròn vai cho màn ra mắt chính thức. Tuy nhiên, rạng sáng hôm nay số 18 đã tạo ra một màn trình diễn ở đẳng cấp cực cao tại London.

    Sự trở lại kịp thời của Nemanja Matic giúp hàng tiền vệ MU chắc chắn hơn hẳn so với thời điểm huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trám Andres Pereira vào đá cạnh Fred. Điều này có nghĩa, Fernandes được thỏa sức sáng tạo trong vai trò tiền vệ tấn công sở trường, và Chelsea phải hứng chịu đau khổ...

    'Hành hạ' Chelsea, Fernandes khiến Man Utd nhận ra tư tưởng với Pogba - Bóng Đá

    Trở lại sau chuyến tập huấn, Fernandes đá quá hay trước Chelsea.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha xử lý bóng cực kỳ tinh tế, dù tình huống đơn giản hay phức tạp. Những đường chuyền thông minh và đủ lực để giúp các đồng đội không bị lỡ nhịp... nhưng đó mới chỉ là những ấn tượng nhỏ ban đầu của chúng ta về bản hợp đồng đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng vừa qua.

    Trên thực tế, Fernandes không dứt điểm nhiều, không chuyền bóng nhiều, không kiểm soát bóng nhiều, thường xuyên chuyền hỏng hoặc làm mất bóng... giống lo ngại từ giới chuyên môn khi họ 'nội soi' tài năng của anh trong màu áo Sporting CP. Tuy vậy, sự hiệu quả phải ở mức cực kỳ ấn tượng!

    Cầu thủ sinh năm 1994 kiến tạo cho Maguire ghi bàn ấn định tỉ số, khả năng đá phạt trực tiếp gây sốt, và thường xuyên đặt hàng phòng ngự Chelsea rơi vào tình trạng báo động chỉ bằng những cú rót bóng, thường được thấy ở Kevin de Bruyne, mặc dù chúng ta cần thời gian để kiểm chứng hoàn toàn.

    Fernandes rõ ràng được Whoscored đánh giá cao nhất (MOTM) với 7.7 điểm, đi cùng các thống kê xuất sắc, bao gồm: 3 đường chuyền quyết định (nhiều nhất), 1 lần dứt điểm trúng khung gỗ, 4 lần rê bóng, nhưng đặc biệt là 8 pha tắc bóng - cao hơn bất cứ ai và gấp 8 lần so với Aaron Wan-Bissaka!

    'Hành hạ' Chelsea, Fernandes khiến Man Utd nhận ra tư tưởng với Pogba - Bóng Đá

      Fernandes phòng ngự như 'mad dog', tấn công chẳng khác nào Pogba.

    Cảm giác người xem và hiệu quả thực tế từ đôi chân của tân binh người Bồ Đào Nha cho thấy rằng, anh quá năng nổ trên sân đấu, không hề e ngại va chạm hay tham gia vào bất cứ tình huống nào trên sân... điều hiếm khi khán giả được chứng kiến từ một cầu thủ chơi ở vị trí ngay phía sau các tiền đạo.

    Trong bối cảnh McTominay cũng như Pogba chưa trở lại, Fernandes đã hòa nhập tốt và đang chứng tỏ được vai trò nhạc trưởng đích thực. Tất nhiên, thời gian vẫn còn dài cho việc kiểm chứng, nhưng dường như Solskjaer sẽ sở hữu một nhân vật hội tụ cả hai điểm mạnh nhất của cặp đôi đang dính chấn thương.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 05:57 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...