MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Gà son của thầy Park nói gì trước trận tái đấu Malaysia?

    20:00 Thứ năm 13/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Lần đầu đá chính trong vai trò tổ chức ở AFF Cup 2018, Tiền vệ Huy Hùng, "gà son" của thầy Park đã lập công mang về bàn thắng cho ĐT Việt Nam.

    Trước khi bước vào buổi tập chính thức của ĐT Việt Nam chiều ngày 13/12 tại Hà Nội, Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng nhận nhiệm vụ trả lời báo chí.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Huy Hùng cho biết ĐT Việt Nam đang có những bước chuẩn bị kỹ khi tái đấu Malaysia ở Mỹ Đình. Ảnh: Đình Viên.

    Người hùng ở trận chung kết lượt đi Nguyễn Huy Hùng chia sẻ những gì ĐT Việt Nam đã chuẩn bị gặp Malaysia ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình: "Mặc dù ĐT Việt Nam đang có được lợi thế nhất định với hai bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, Huy Hùng cũng như toàn đội có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận tái đấu trên sân nhà sắp tới. Chắc chắn rồi, Hùng cũng như toàn đội đều hy vọng và mong muốn kết quả như ý."

    Với lợi thế 2 bàn thắng trên sân khách trong trận hòa 2-2, Việt Nam lại được chơi trên sân nhà, cơ hội cho thầy trò HLV Park Hang-seo tái hiện lại hình ảnh của ĐT Việt Nam năm 2008 là rất lớn. Tuy nhiên, đánh giá về đối thủ Malaysia, "gà son" của thầy Park vẫn rất cẩn trọng: "ĐT Malaysia là một đội bóng giàu thể lực và kiểm soát bóng tốt. Bản thân Huy Hùng cũng như toàn đội nghiên cứu lại rất kỹ và sẽ rút kinh nghiệm cho trận lượt về khi đã để thua hai bàn tình huống đá phạt cố định."

    Nói về bàn thắng đầu tiên của mình ở AFF Cup trên sân Bukit Jalil Huy Hùng cho biết thêm: "Với cá nhân Huy Hùng, có lẽ phải rất lâu nữa mới có cảm giác đặc biệt như vậy." Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 15/12 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

    Đình Viên | 19:00 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...