MỚI NHẤT :
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Gã khổng lồ trên đà buông xuôi, cơ hội Arsenal giành mục tiêu 70 triệu?

    10:23 Thứ sáu 02/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Gương mặt có nhiều đồn đoán chuyển nhượng đến Emirates suốt thời gian qua.

    Thị trường chuyển nhượng hè 2020 còn mở cửa đến ngày 5/10. Mọi công cuộc thanh lọc lực lượng, cải tổ đội hình của các đội bóng lớn hàng đầu Châu Âu đang được gấp rút hoàn tất. Trong số đó, Arsenal là đội bóng cho thấy quyết tâm thay đổi cục diện và tham vọng giành những danh hiệu lớn ở mùa giải 2020/21.

    Với HLV Mikel Arteta, thời gian qua ông đã đưa về một số ngôi sao mà BHL đội bóng tin tưởng phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai. Mặc dù vậy, mọi thứ vẫn chưa đủ và chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rõ, Pháo thủ thành London có thể bổ sung thêm nhiều vị trí hơn nữa.

    Trong số những mục tiêu mà Arsenal nhắm đến hè 2020, Thomas Lemar là gương mặt điển hình. Tiền vệ từng tiêu tốn 70 triệu euro của Atletico Madrid hiện nay chẳng khác gì người thừa tại Wanda Metropolitano. Bên cạnh đó, thời gian qua, có nhiều nguồn tin khẳng định Bayern Munich cũng đang là CLB lớn theo sát từng động thái chuyển nhượng của Lemar.

    Thomas Lemarlinked with a move to Bayern, but Bild claim that the overall amount Bayern would have to pay is the problem - Bóng Đá

     Thomas Lemar là cái tên có nhiều liên kết chuyển nhượng với Arsenal.

    Dẫu vậy, theo Bild, Bayern Munich có thể sẽ từ bỏ việc theo đuổi Thomas Lemar, bởi tống số tiền mà Hùm xám phải trả để có được chữ ký tiền vệ người Pháp vượt qua tính toán của BLĐ đội chủ sân Allianz Arena.

    Việc Bayern từ bỏ cũng sẽ là cơ hội lớn để Arsenal dễ dàng hơn trong việc chốt hạ bản hợp đồng này. Hãy cùng chờ xem, liệu Pháo thủ có sớm đưa Thomas Lemar về ngay trước thời hạn chuyển nhượng cuối đóng cửa hay không.

    HLV Mikel Arteta phát biểu: 

     
    Minh Trí | 09:53 02/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...