MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • “Gã khổng lồ” Man United sẽ nâng tầm tuyến giữa AC Milan?

    19:16 Thứ ba 08/05/2018

    BongDa.com.vn Dù đã rất nỗ lực, nhưng huấn luyện viên Gennaro Gattuso vẫn không thể đưa AC Milan đến với đấu trường UEFA Champions League vào mùa giải năm sau. Vì vậy, kì chuyển nhượng hè năm nay, Rossoneri sẽ tiếp tục bổ sung những bản hợp đồng mới. Marouane Fellaini chính là một trong những cái tên đang được đội bóng chủ sân San Siro nhắm tới nhằm tăng cường sức mạnh nơi tuyến tiền vệ.

    AC Milan đã được đầu tư rất nhiều trước mùa giải vừa qua, nhằm hướng đến mục tiêu quay trở lại UEFA Champions League. Thế nhưng, việc toàn bộ đội hình được làm mới đã khiến Rossoneri trở thành một tập thể gồm nhiều ngôi sao nhưng rời rạc, thiếu tính liên kết trong giai đoạn đầu. Dần dần, kết quả ngày càng tệ hại. Huấn luyện viên Vincenzo Montella không thể quản lí được phòng thay đồ nên đã bị sa thải, nhường lại chiếc ghế thuyền trưởng cho một người mới.

     - Bóng Đá

     AC Milan đã thất bại trong nỗ lực tiến vào top 4 mùa này.

    Khi Gennaro Gattuso lên thay thế người tiền nhiệm, ông buộc phải sử dụng những gương mặt có sẵn trong đội hình, do Rossoneri đã đầu tư quá nhiều trong mùa hè và không thể chi tiêu thêm được nữa vì luật công bằng tài chính từ UEFA.

    Tình hình rối ren nơi thượng tầng cũng khiến nhiều cầu thủ mất niềm tin khi suy nghĩ đến việc cập bến San Siro. Thế nên, dù Rino đã rất cố gắng chèo lái, nhưng AC Milan vẫn không thể đạt được mục tiêu lọt vào tốp bốn.

    Mùa hè này, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại, chắc chắn tỉ phú Li Yonghong sẽ lại móc hầu bao để tăng cường nhân sự. Đã có rất nhiều cái tên được đưa ra như Pepe Reina, Andrea Belotti, Luis Muriel,… Và những ngày gần đây, tờ Corriere Dello Sport cho biết AC Milan đã bắt đầu gia nhập cuộc đua giành lấy chữ kí của Marouane Fellaini, tiền vệ sắp rời Manchester United.

    Đây có lẽ sẽ là thông tin khiến nhiều milanista cảm thấy vui mừng. Có nhiều lí do để tin tưởng rằng Fellaini sẽ cập bến San Siro. AC Milan mùa giải này đã bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu, trong đó những kết quả bết bát có một phần lỗi không nhỏ nơi hàng tiền vệ.

    Tuyến giữa của Rossoneri hiện tại có lực lượng khá mỏng và thiếu đi sự mạnh mẽ. Franck Kessie là người duy nhất đáp ứng được “tính cơ bắp”, nhưng một mình anh là không đủ. Riccardo Montolivo và Lucas Biglia là những chuyên gia thu hồi bóng, nhưng khả năng đánh chặn của cả hai đều rất hạn chế.

    Giacomo Bonaventura vẫn chưa thích nghi với vị trí tiền vệ lệch trái, càng ngày càng tỏ ra lạc lõng. Manuel Locatelli vẫn còn trẻ, lối chơi cũng giống với Montolivo và Biglia. Jose Mauri thì không đáp ứng được sự kì vọng. Nếu có Fellaini trong đội hình, hàng tiền vệ của AC Milan sẽ trở nên chắc chắn hơn.

    Hầu như ai cũng biết lối chơi của tuyển thủ người Bỉ này ra sao. Anh cao đến 1m94, với thân hình vạm vỡ, đầy sức mạnh. Một huấn luyện viên luôn chơi phòng ngự như Jose Mourinho đã rất tha thiết muốn giữ anh ở lại Old Trafford, cho thấy vai trò của anh quan trọng như thế nào.

    Kế đến, một lí do nữa đó là sở thích của huấn luyện viên Gennaro Gattuso. Ông luôn thích những cầu thủ có tính cách mạnh mẽ giống như mình. Khi trên sân, họ luôn khiến đối phương phải e dè, ngại va chạm, đồng thời vực dậy tinh thần cho các đồng đội mỗi khi đội nhà gặp khó khăn.

    Ở AC Milan hiện tại, chỉ có đội trưởng Leonardo Bonucci, và một phần nào đó từ Gianluigi Donnarumma hay Fabio Borini là đáp ứng được yêu cầu này. Tuy vậy, nếu Borini bị trả về Sunderland, Donnarumma chuyển đến một đội bóng giàu tham vọng hơn, thì một mình Bonucci sẽ không thể gánh vác được trọng trách cao cả.

    Một cầu thủ với thân hình bặm trợn, có cá tính dữ dằn, luôn gầm gừ, quyết tâm thi đấu đến khi đổ máu vẫn không dừng lại như Fellaini là điều mà AC Milan rất cần vào lúc này. Rossoneri đã chơi bết bát dưới thời Vincenzo Montella cũng vì một phần các cầu thủ quá hiền, luôn thiếu quyết tâm mỗi khi bị đối thủ dẫn trước.

    Và điều cuối cùng, một trong những lí do khiến Fellaini được chú ý đến không phải vì tài năng quá xuất chúng, mà vì… anh sẽ hết hạn hợp đồng với Manchester United sau mùa giải này. Tiền vệ người Bỉ sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, nếu như đội bóng chủ sân Old Trafford không đáp ứng yêu cầu của anh.

     - Bóng Đá

     Marouane Fellaini là một bản hợp đồng phù hợp với AC Milan.

    Trong bối cảnh mà tỉ phú Li Yonghong vẫn đang gặp những khó khăn trong việc chuyển tiền ra nước ngoài, UEFA vẫn đang theo dõi AC Milan về việc thực hiện luật công bằng tài chính, chắc chắn Rossoneri sẽ khó có thể vung nhiều tiền mua sắm như mùa giải trước. Do đó, những bản hợp đồng chuyển nhượng với giá 0 đồng như Fellaini là điều khiến giới thượng tầng của đội bóng áo sọc đỏ đen cảm thấy rất thích thú.

    Tuy vậy, đây cũng là thử thách không hề nhỏ, khi AC Milan sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các đội bóng khác. Besiktas đã ngỏ lời từ lâu. Paris Saint Germain cũng đã bày tỏ ý muốn. Juventus đang tìm người thay thế nếu Sami Khedira rời Allianz Stadium. Trong trường hợp Emre Can gia nhập Bianconeri, Liverpool sẽ nhắm Fellaini là sự bổ sung lí tưởng. Ngoài ra, các đại gia từ Trung Quốc cũng sẵn sàng rải tiền để anh sang thi đấu tại Chinese Super League.

    Sau tất cả, Marouane Fellaini chính là cái tên được các milanista rất mong chờ vào mùa hè này. Anh có đầy đủ những yếu tố để phù hợp với môi trường tại Rossoneri. Giá trị của tuyển thủ người Bỉ đã được thể hiện trong màu áo Manchester United. Vì vậy, nếu ban lãnh đạo AC Milan thực sự quyết tâm, trao cho anh bản hợp đồng với mức đãi ngộ hợp lí, cùng lời hứa hẹn về một suất đá chính, chắc chắn đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ nắm lợi thế lớn để nhận được cái gật đầu từ anh.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:40 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...