MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Frank Lampard và bí quyết giúp Chelsea tự tin "vượt khó" trước MU

    18:30 Chủ nhật 11/08/2019

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng 41 tuổi đang quyết tâm cực lớn giúp đội nhà có khởi đầu suôn sẻ tại Premier League 2019/2020.

    Frank Lampard sẽ quay trở lại sân chơi Premier League với vai trò hoàn toàn mới. Tối nay, danh thủ 41 tuổi cùng Chelsea có màn đại chiến với đối thủ nặng kí Man United trên sân vận động Old Trafford. Đây được xem là bài test quan trọng kiểm chứng năng lực thật sự của Lampard trên cương vị huấn luyện viên trưởng The Blues.

    Sự kì vọng và áp lực nặng nề là 2 thứ luôn song hành cùng nhau. Điều đó đang chờ đợi Lampard ở mùa giải 2019/2020 đầy chông gai sắp tới. Quãng thời gian ngắn ngủi làm quen với các cầu thủ, kinh nghiệm cầm quân ít ỏi trở thành những bất lợi lớn trên con đường cạnh tranh danh hiệu của cựu tiền vệ 41 tuổi cùng Chelsea.

    Own man Frank Lampard ready to prove Chelsea doubters wrong - Bóng Đá

    Vòng 1 Premier League 2019/2020 sẽ chứng kiến màn thư hùng rất đáng chờ đợi giữa Man United và Chelsea.

    Về khía cạnh lực lượng nhân sự, đội chủ sân Stamford Bridge mất đi 2 ngôi sao quan trọng trước thềm mùa giải mới: Eden Hazard gia nhập Real Madrid và David Luiz đầu quân sang Arsenal. Do đó, chiều sâu lẫn sức mạnh đội hình của The Blues đều bị suy giảm nghiêm trọng so với các đối thủ cạnh tranh khác tại sân chơi Premier League.

    Án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA càng khiến tình hình thêm trầm trọng với đội bóng thành London. Giới chuyên môn lo ngại Chelsea sẽ mất đi nguồn sáng tạo lớn khi không có Hazard trong đội hình. Mặt khác, việc trung vệ xuất sắc Antonio Rudiger chưa hoàn toàn bình phục chấn thương khiến hệ thống phòng ngự đội nhà thiếu đi một quân bài quan trọng.

    Own man Frank Lampard ready to prove Chelsea doubters wrong - Bóng Đá

    Lampard đối mặt với trận đấu lớn đầu tiên khi dẫn dắt Chelsea tại Premier League 2019/2020.

    Vậy Lampard sẽ ứng biến với tình hình bất lợi trên như thế nào trước Man United? Để bù đắp cho khoảng trống từ Hazard, chiến lược gia 41 tuổi nhiều khả năng xếp tài năng trẻ Mason Mount đá ở vai trò số 10. Dù đẳng cấp chưa thể sánh bằng, thế nhưng Mason hoàn toàn đủ tiềm năng gây khó dễ lên hàng thủ đối phương, đồng thời cung cấp các đường chuyền sáng tạo từ giữa sân.

    Thay thế vị trí của Rudiger và Luiz ở trung tâm hệ thống phòng ngự Chelsea, Lampard có 2 ứng cử viên lí tưởng: bộ đôi Andreas Christensen và Kurt Zouma.

    Own man Frank Lampard ready to prove Chelsea doubters wrong - Bóng Đá

    Tân binh Pulisic.

    "Có rất nhiều áp lực dành cho Chelsea thời điểm hiện tại. Án phạt cấm chuyển nhượng, môi trường giàu sức cạnh tranh đều gây ra khó khăn cho chúng tôi. Những điều đó càng khiến tôi quyết tâm hơn với công việc của mình," Lampard chia sẻ trên truyền thông.

    Người đàn ông 41 tuổi cũng khẳng định chưa từng hỏi ý kiến Jose Mourinho kể từ khi anh ngồi lên chiếc ghế nóng Chelsea. Lampard cũng tiết lộ mong muốn đội nhà sở hữu lối chơi nhanh, trực diện và đầy "hung hăng".

    Theo đó, tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi và tân binh 58 triệu bảng Christian Pulisic hứa hẹn giúp ông thầy của mình dễ dàng triển khai lối đá theo ý muốn.

    Dù bị đánh giá thấp hơn về lực lượng nhân sự, thế nhưng Chelsea của Lampard có cơ sở để giành vượt qua "bài test" mang tên Man United ngay ở trận ra quân mùa giải 2019/2020.

    Đẳng cấp của Lampard trong màu áo Chelsea

    Anh Nguyễn | 13:00 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...