MỚI NHẤT :
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Frank Lampard - Người mang "sự đặc biệt" trở lại Chelsea

    21:21 Thứ bảy 06/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Frank Lampard đã chính thức trở lại Chelsea với một cương vị mới cùng hy vọng mang những giá trị cũ về lại Stamford Bridge.

    Mùa giải 2018/19 đã khép lại có thể nói là thành công với Chelsea, đặc biệt là sau rất nhiều biến động và những bất đồng quan điểm từ nhiều phía trong suốt cả mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của Maurizio Sarri, chưa bao giờ các CĐV Chelsea tìm được sự thỏa mãn, thích thú khi chứng kiến đội bóng thi đấu. Nhưng bỏ lại sau lưng tất cả những lời chỉ trích, những sự tẩy chay,... Sarri vẫn mang về cho The Blues danh hiệu vô địch Europa League cùng một suất dự Champions League mùa tới.

    Frank Lampard - Người mang

     Sarri đã rời Chelsea khi có được chức vô địch Europa League.

    Tuy nhiên khi 2 phía đã không nhìn cùng một hướng về cách xây dựng đội bóng, cuộc hôn nhân giữa Sarri và Chelsea đã không thể kéo dài thêm. Vào tháng 6 vừa qua, chiến lược gia người Italia đã quyết định tạm biệt The Blues để trở lại Italia dẫn dắt Juventus. Sarri đi, cái tên được đội chủ sân Stamford Bridge đặt niềm tin trao cho chiếc ghế chỉ đạo đó là Frank Lampard, người trước đây đã tạo nên rất nhiều điều thần kỳ cho đội bóng với tư cách một cầu thủ.

    3 danh hiệu Premier League, 1 danh hiệu Champions League, 4 cup FA, cùng kỷ lục 211 bàn thắng,... Frank Lampard thật sự là một tượng đài, một huyền thoại của Chelsea. Nhưng thành công trong vai trò cầu thủ chưa chắc đã có thể trở thành một HLV giỏi. Diego Maradona, Alan Shearer, Paul Ince,... chính là những tấm gương sáng dành cho vị tân thuyền trưởng của Chelsea. Thực tế các nhà cái tại Anh cũng chẳng có niềm tin vào thành công mà Lampard có thể đạt được, thậm chí tỷ lệ cược chiến lược gia 41 tuổi bị sa thải ngay trong mùa đầu tiên tại Stamford Bridge hiện là rất cao.

    Dẫu vậy, nhìn lại năm vừa qua Derby thi đấu tại Championship, cũng đã có vài dấu hiệu cho thấy Lampard hoàn toàn xứng đáng nhận được cơ hội tại Chelsea. Với Lampard, ông rất thích sử dụng sơ đồ 4-3-3 như người tiền nhiệm Sarri. Tuy nhiên cựu tiền vệ người Anh lại không chú trọng việc kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, thay vào đó là việc chơi chậm và đề cao sự an toàn.

    Đa phần các trận đấu Lampard đều chủ động bố trí một đội hình rất thấp để phòng ngự và chờ đợi đối thủ lộ sơ hở để phản công. Cách làm này khiến nhiều CĐV Chelsea nhớ lại thời gian hoàng kim ngày nào của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Thực tế đây là điều khó có thể tránh khỏi khi Lampard đã từng có 4 năm thi đấu dưới sự chỉ đạo của Người Đặc Biệt, do đó tư tưởng về cách làm bóng đá của ông chắc chắn đã bị tác động không ít.

    Frank Lampard - Người mang

     Lampard có rất nhiều nét tương đồng với Mourinho.

    Ngoài ra Lampard cũng là một người rất coi trọng các thông số kỹ thuật về các cầu thủ, trận đấu, một người rất tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị trước mỗi lần ra sân như ông thầy người Bồ.

    Một phiên bản mới của Người Đặc Biệt có lẽ đã dần được hình thành trong con người Lampard. Biết đâu số mệnh từ lâu đã lựa chọn Lampard là người mang "sự đặc biệt" trở lại Stamford Bridge? Hãy nhớ lần đầu Mourinho dẫn dắt Chelsea khi ông chỉ mới 41 tuổi, bằng chính số tuổi hiện nay của Lampard.

    Kỳ Anh | 21:20 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...