MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Frank de Boer sợ thảm họa Hà Lan xuất hiện

    14:14 Thứ năm 08/10/2015

    Cựu trợ lý tuyển Hà Lan Frank de Boer tin rằng, sẽ xuất hiện một thảm họa với tuyển Hà Lan nếu họ không vượt qua được vòng loại EURO 2016.

    (BongDa.com.vn) – Cựu trợ lý tuyển Hà Lan Frank de Boer tin rằng, sẽ xuất hiện một thảm họa với tuyển Hà Lan nếu họ không vượt qua được vòng loại EURO 2016.

    Frank de Boer sợ thảm họa Hà Lan xuất hiện. Ảnh: Internet.
    Frank de Boer sợ thảm họa Hà Lan xuất hiện. Ảnh: Internet.

    Hà Lan đang xếp thứ 4 ở bảng A và chỉ có thể giành quyền dự EURO 2016 bằng vé vớt, tức tranh tài ở trận play-off nếu toàn thắng trong hai trận còn lại của vòng bảng, đồng thời đội xếp thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ đánh rơi những điểm số cùng vòng đấu. Như vậy, Hà Lan hoàn toàn không thể tự quyết số phận. Giới chuyên môn đánh giá cánh cửa tới Pháp dự EURO 2016 với đội hạng ba ở World Cup 2014 lúc này rất mong manh.

    Sắp tới, Hà Lan phải làm khách trên sân Kazakhstan, trước khi tiếp Czech sau đó ba ngày. Chứng kiến đội tuyển thi đấu bết bát, HLV De Boer cho rằng sự xuống dốc của bóng đá Hà Lan hệt như những gì họ trải qua ở vòng loại World Cup 2002. “Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng có thể đánh bại Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Song, điều đó đã không xảy ra. Tôi không muốn gọi đây là một thảm họa, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy như vậy,” De Boer nói với Omnisport.

    Chúng tôi đang trải qua những gì giống với năm 1988. Hà Lan vào đến bán kết World Cup và EURO diễn ra ngay trên quê hương. Song, đội nhà lại suy sụp vì không thể vào chung kết sau thất bại trước tuyển Ý ở EURO 2000. Sau đó, chúng tôi chỉ được nghỉ ngơi một tháng và phải bắt đầu vòng loại World Cup. Và trước khi đội tuyển bừng tỉnh, thì Hà Lan đã mất 5 điểm. Trước Ireland và Bồ Đào Nha, Hà Lan thua một trận và chỉ giành được một trận hòa. Tại vòng loại World Cup 2002, chúng tôi không thể vào vòng chung kết.

    Có lẽ Hà Lan đã không có sự tập trung cao nhất cho giải đấu. Nếu đánh rơi những điểm số trước Iceland ngay từ đầu, điều đó đồng nghĩa áp lực sẽ ngày một cao hơn và cao hơn. Tôi nghĩ đó có lẽ là lý do lớn nhất giải thích cho sự xuống dốc của Hà Lan.”

    Được biết, lần gần nhất Hà Lan không vượt qua được vòng loại EURO là vào năm 1984. Nhưng bốn năm sau đó, họ giành chức vô địch EURO 1988.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...