MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Fox Sports Asia chỉ ra 3 tuyển thủ hàng đầu ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

    12:34 Thứ ba 06/11/2018

    Trước thềm AFF Cup 2018, tác giả của Fox Sports Asia đánh giá Văn Quyết, Quang Hải và Xuân Trường là những cầu thủ hàng đầu của ĐT Việt Nam. Màn trình diễn của các cầu thủ này có thể quyết định đến cuộc đua vô địch giải đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo.

     Trong số 3 cầu thủ được tác giả của tờ Fox Sports Asia chỉ ra thì Văn Quyết và Xuân Trường là những thành viên trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam, trong đó Văn Quyết được các đồng đội tin tưởng bầu là đội trưởng, tiền vệ Lương Xuân Trường là một trong 2 đội phó cùng với trung vệ Quế Ngọc Hải.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam được giới truyền thông quan tâm.

    Viết về đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, tác giả của Fox Sports Asia cho biết cầu thủ của Hà Nội FC sẽ là một trong những hạt nhân trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duyên ghi bàn của mình ở 3 kỳ AFF Cup trước với tổng cộng 4 bàn thắng.

    Trong khi đó, Xuân Trường như người nhạc trưởng trong lối chơi đội tuyển Việt Nam. Anh có thể không bùng nổ dữ dội, nhưng có vai trò rất quan trọng. Mặc cho phong độ gần đây tại Asiad 2018 trên đất Indonesia hồi tháng 8 vừa qua không như ý muốn, tiền vệ đang chơi cho HAGL sẽ là mắt xích mang đến sự mềm mại cho ĐT Việt Nam.

    Về phần Quang Hải, cây săn bàn trẻ này nhiều khả năng trở lại vị trí tiền vệ tấn công, nơi anh có thể sắm vai cơn ác mộng đối với những hậu vệ biên bên phía đối phương. Tại Asian Games 2018, chân sút thuộc câu lạc bộ (CLB) Hà Nội phải chơi như tiền vệ trung tâm, khiến anh không còn nguy hiểm như trước.

    Cũng theo tác giả của tờ Fox Sports Asia, sau thành công ở giải U23 châu Á 2018 và Asiad 2018 đội tuyển Việt Nam đang sở hữu "thế hệ vàng" với nhiều cầu thủ tài năng như Quang Hải, Xuân Trường hay Công Phượng. Chính vì thế đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo là một trong những ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch. Theo tác giả của Fox Sports Asia, vấn đề nhà vô địch AFF Cup 2008 đối mặt chính là có thể hiện được bản lĩnh ở thời khắc quan trọng hay không.

    Hoàng Nam | 10:40 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...