MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Football Leaks: ‘Bóng đá là thiên đường cho tham nhũng’

    18:31 Thứ bảy 13/02/2016

    Suốt nhiều tháng qua, Football Leaks đã phơi bày sự thật đằng sau những vụ chuyển nhượng đình đám. Vậy động cơ nào khiến tổ chức này dám thực hiện điều đó?

    Suốt nhiều tháng qua, trang web Football Leaks đã phơi bày sự thật đằng sau những vụ chuyển nhượng đình đám. Vậy động cơ nào khiến tổ chức này dám thực hiện điều đó?

    Football Leaks: 'Bóng đá là thiên đường cho tham nhũng'
    Những tài liệu do Football Leaks công bố đang khiến các công ty đại diện thể thao và quản lý cầu thủ lên ruột. Ảnh: Internet.

    Trên tờ Spiegel của Đức, hai cây bút Rafael Buschmann và Michael Wulzinger đã tiến hành liên lạc với ban quản trị trang Football Leaks và nhận được hồi âm bởi một người đàn ông bí ẩn có biệt danh “John”. Chia sẻ với Spiegel, “John” đã giải thích những mục đích và động cơ khiến họ vén màn đằng sau những phi vụ chuyển nhượng lớn của bóng đá thế giới.

    Dưới đây là bài phỏng vấn của báo Spiegel với “John”.

    * Trụ sở của Football Leaks đặt ở đâu?

    - Bồ Đào Nha. Tất cả những thành viên đều mang quốc tịch Bồ Đào Nha.

    * Các anh vận hành độc lập hay được thuê bởi một đơn vị nào khác?

    - Chúng tôi hoàn toàn hoạt động độc lập và không vì bất kỳ lợi nhuận nào cả. Ở đây, chẳng có ai được trả lương. Việc công bố những tài liệu mật liên quan đến các vụ chuyển nhượng khiến Football Leaks đối mặt với rất nhiều kẻ thù hùng mạnh chống lại chúng tôi. Do đó, ban quản trị không thể tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về lý lịch bản thân. Các thành viên trong ban quản trị phải tự bảo vệ bản thân.

    * Tại sao Football Leaks lại được ra đời?

    - Chúng tôi đã suy nghĩ về dự án này lâu rồi. Theo thời gian, các thành viên trong ban quản trị bắt đầu thu thập các tài liệu từ các vụ chuyển nhượng và chờ thời điểm chín mùi để công khai sự thật. Hè năm ngoái là thời điểm thích hợp làm điều đó.

    Có rất nhiều vụ chuyển nhượng mánh khóe ở Bồ Đào Nha, theo đó, chúng tôi muốn vạch trần sự dối trá và những mâu thuẫn. Khi thu thập càng nhiều tài liệu và tiến hành phân tích, một bức màn sự thật về các vụ chuyển nhượng càng lộ rõ. Điều đó cũng cho thấy ngành công nghiệp bóng đá không có được sự trong sạch và cần được giúp đỡ.

    * Football Leaks đang giữ bao nhiêu hợp đồng và các tài liệu chuyển nhượng bóng đá?

    Football Leaks: 'Bóng đá là thiên đường cho tham nhũng'
    Gareth Bale được tin rằng là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới. Ảnh: Internet.

    - Có hơn 500 gigabytes dữ liệu trong máy tính và liên tục nhận được những tài liệu mới.

    * Cho tới nay, Football Leaks đã công bố những bí mật về các vụ chuyển nhượng của Mesut Oezil, Hulk hay Gareth Bale, đồng thời phanh phui một số bí mật cho thấy các CLB, những tay cò và các quỹ đầu tư đã phạm luật khi trong mua bán cầu thủ. Vậy tiêu chí và nguyên tắc cơ bản nào để Football Leaks chọn ra và công bố những bản hợp đồng sai phạm?

    - Thông thường, chúng tôi cho đăng tải những tài liệu một cách ngẫu nhiên. Football Leaks đăng hai tài liệu trực tuyến mỗi ngày. Thỉnh thoảng, các tài liệu này châm ngòi cho những cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi đôi khi cũng lựa chọn công bố những tài liệu dựa theo dòng sự kiện.

    * Đối tượng của những bản tài liệu gây xôn xao trong làng bóng đá thời gian qua là ai?

    - Ban quản trị là những cổ động viên bóng đá nhiệt thành, do đó, tiêu chí đầu tiên của chúng tôi là cung cấp đến cho những người hâm mộ khác có cái nhìn sâu sắc và hiểu rõ hơn về bí mật của ngành công nghiệp bóng đá. Từ các điều khoản, hợp đồng, phí lót tay,… mọi thứ cần được công khai một cách minh bạch. Họ cần biết điều đó.

    Lúc này, cần có một cuộc tranh luận công khai về các môn thể thao để xóa bỏ tất cả những gì mờ ám. Một vụ làm ăn thiếu trong sạch như những gì bóng đá từng thực hiện trong thời gian qua dễ dàng trở thành thiên đường cho nạn tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế.

    * Ngoài kia, đang có những chỉ trích cáo buộc các tài liệu được Football Leaks xuất bản liên quan đến hợp đồng của Mesut Oezil, Gareth Bale hay Hulk chỉ đơn thuần phục vụ cho phần đông dư luận tôn thờ chủ nghĩa tò mò?

    - Mỗi bản hợp đồng có câu chuyện riêng của nó. Dựa trên những gì chúng tôi công bố, người hâm mộ sẽ được dịp tìm hiểu thêm về các điều khoản và số tiền bí ẩn đằng sau đó. Những tài liệu của chúng tôi rất quan trọng với ngành công nghiệp bóng đá ngày nay.

    * Đang có cáo buộc Football Leaks ăn cắp những tài liệu bất hợp pháp bằng cách bẻ khóa các công ty đại diện thể thao và quản lý cầu thủ. Điều này cần một lời giải thích.

    Football Leaks: 'Bóng đá là thiên đường cho tham nhũng'
    Vụ chuyển nhượng của Ozil cũng đầy mờ ám. Ảnh: Internet.

    - Chúng tôi không bẻ khóa hay tấn công một công ty nào cả. Những cáo buộc đó thật buồn cười. Ban quản trị Football Leaks có rất nhiều nguồn cung cấp thông tin và họ gửi đến cho chúng tôi những bản hợp đồng, kèm theo các điều khoản thỏa thuận. Mạng lưới hoạt động của Football Leaks rất ổn định.

    * Những gì Football Leaks đã và đang làm thật sự khiến trang web tạo ra những kẻ thù hùng mạnh. Ban quản trị có lo ngại về điều này?

    - Chúng tôi hiểu rất rõ những rủi ro, đặc biệt về pháp lý. Tuy nhiên, không hề có sự công bằng nào trong thế giới này được đem ra xét xử cả. Luôn có những cuộc vận động hành lang bí ẩn và thao túng mọi thứ.

    * Kết luận được Football Leaks rút ra là gì sau khi vén màn sự thật đằng sau những vụ chuyển nhượng?

    - Nghiên cứu của Football Leaks tạo ra rất nhiều rắc rối cho các công ty đại diện và quản lý cầu thủ. Những tổ chức này này sử dụng hệ thống rất tinh vi để trốn thuế và lách luật của FIFA (Liên đoàn bóng đá Thế giới). Những công bố của chúng tôi chắc chắn khiến họ mất ăn mất ngủ.

    Chúng tôi tin chắc rằng, các công ty đó đang cố gắng gây sức ép lên chính quyền để điều tra và buộc Football Leaks phải im lặng. Nhưng đó chưa phải tất cả. Thật vậy, họ còn thuê cả những thám tử tư để đánh sập chúng tôi.

    * Football Leaks đã bị tấn công hay trả thù chưa?

    - Trang chủ của chúng tôi bị tấn công. Một công ty đại diện cầu thủ đã gây áp lực lên địa điểm đặt máy chủ và buộc chúng tôi phải đóng cửa trang web.

    * Vậy mục tiêu tối ưu của Football Leaks là gì?

    Football Leaks: 'Bóng đá là thiên đường cho tham nhũng'
    Những công bố của Football Leaks nhằm hướng tới một thế giới bóng đá minh bạch hơn. Ảnh: Internet.

    - Biến các vụ chuyển nhượng trở nên minh bạch hơn và giảm thiểu tối đa những tay cò nhúng tay vào các phi vụ hay đầu tư trong bóng đá. Ngoài ra, tất cả những dữ liệu liên quan đến hợp đồng, điều khoản giải phóng hợp đồng, phí chuyển nhượng, tiền hoa hồng cho bên thứ ba,… phải được công bố rõ ràng.

    * Nghe giống như những tham vọng lớn lao.

    - Vâng. Chúng tôi muốn đặt dấu chấm hết cho những ai muốn trục lợi thông qua bóng đá. Chúng tôi muốn tạo ra trang mới cho bóng đá. Đó là thời kỳ minh bạch.

    - Xin cám ơn ban quản trị Football Leaks về cuộc trao đổi này!

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...