MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Flamini: Ở đâu ra 30 tỷ Euro?

    20:25 Thứ bảy 31/03/2018

    BongDa.com.vn Theo Mathieu Flamini, những thông tin nói rằng anh có 30 tỷ Euro trong tài khoản ngân hàng cá nhân là hoàn toàn không chính xác.

    Theo tạp chí Forbes, cựu tiền vệ Arsenal - người hiện đang kí hợp đồng với Getafe tại giải bóng đá Tây Ban Nha La Liga, đã công bố giá trị tài sản của mình thông qua công ty do chính anh sở hữu mang tên GF Biochemicals. Được biết, hoạt động chính của GF Biochemicals là sản xuất và cung cấp axit levulinic.

    Thế nhưng mới đây, cựu danh thủ Pháp đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên, cũng như những báo cáo chỉ ra rằng anh là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới.

     - Bóng Đá

     Flamini khi còn thi đấu cho đội chủ sân Emirates.

    Trả lời phỏng vấn của tờ L'Equipe, Mathieu Flamini nói :

    “Tôi cảm thấy việc đính chính lại mọi chuyện là rất cần thiết.

    Trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người đã đọc, sự thực là tôi không hề có 30 tỷ Euro nào hết.

     Và con số này cũng không nói lên giá trị của GF Biochemicals.”

    Để lý giải cho sự nhầm lẫn đã biến mình trở thành một trong những người giàu có nhất hành tinh, cầu thủ này cho biết :

    “Thực ra, con số 30 tỷ Euro là tổng thị phần chúng tôi muốn chiếm lĩnh với công nghệ mà công ty mới phát triển trong những năm gần đây.”

     - Bóng Đá

     Flamini trên cương vị một doanh nhân.

    “Đang có một sự nhầm lẫn tai hại. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, giả sử tôi chỉ có một khách sạn, nhưng lại được định giá bằng cả thị trường cung cấp thực phẩm nước Pháp.”

    Khi được hỏi trực tiếp rằng liệu Flamini có phải một tỉ phú hay không, tuyển thủ Pháp phủ nhận ngay :

    “Ồ không, chắc chắn là không rồi”

    Tôi rất lấy làm tiếc vì khiến mọi người hiểu nhầm, bởi sự thực là, tôi mở công ty này không phải vì mục đích tiền bạc.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 20:05 31/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...