MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • FIFA yêu cầu Nga báo cáo vụ treo giò cầu thủ phản đối phân biệt chủng tộc

    18:59 Thứ sáu 24/07/2015

    FIFA mới yêu cầu Liên đoàn bóng đá Nga giải thích rõ về sự cố liên quan tới phân biệt chủng tộc gần đây nhất trên sân cỏ nước này.

    FIFA mới yêu cầu Liên đoàn bóng đá Nga giải thích rõ về sự cố liên quan tới phân biệt chủng tộc gần đây nhất trên sân cỏ nước này, khi một cầu thủ Ghana bị cấm thi đấu hai trận vì phản ứng lại hành vi xấu của cổ động viên.

    FIFA yêu cầu Nga báo cáo vụ treo giò cầu thủ phản đối phân biệt chủng tộc
    Hành động đáp trả khiến Frimpong bị đuổi. Ảnh chụp màn hình.

    Trong một trận đấu của giải Ngoại hạng Nga tuần trước, nhiều cổ động viên của CLB Spartak Moscow bị cho là đã la ó và chế nhạo tiền vệ Emmanuel Frimpong của đội FC Ufa bằng từ ngữ phân biệt chủng tộc và gọi anh là đồ con khỉ.

    Cựu cầu thủ của Arsenal này sau đó đã đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc lên mạng xã hội, để làm bằng chứng phản đối án phạt không công bằng của Liên đoàn bóng đá Nga (RFU).

    Trước hành động quá khích của CĐV đối phương, Frimpong đã phản ứng lại bằng cử chỉ giơ một ngón tay về phía khán giả. Tiền vệ 23 tuổi này vì thế bị treo giò hai trận, trong khi phía Spartak không phải chịu bất kỳ án phạt nào từ RFU.

    RFU khẳng định họ không tìm thấy bằng chứng về phân biệt chủng tộc từ các CĐV đội Spartak.

    Nhưng người đứng đầu Ban phát triển bền vững của FIFA, ông Federico Addiechi, chịu trách nhiệm về vấn đề phân biệt chủng tộc, hôm thứ năm đã nói rằng RFU phải gửi báo cáo chi tiết về vụ việc vừa qua tới Ban kỷ luật của FIFA muộn nhất là vào thứ ba tuần tới. Sau đó, FIFA sẽ có quyết định xử lý vào thứ tư.

    Addiechi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đợi chờ xem liệu trong số các bằng chứng được RFU sử dụng để đưa ra quyết định, thì đoạn video mà chúng tôi và cả các bạn có thể thấy rõ trên internet đã được đưa vào xem xét hay chưa.”

    Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018 sẽ diễn ra tại St. Petersburg, Nga, vào thứ bảy này. Ông Addiechi đã có mặt tại đây và nói thêm về cuộc đấu tranh xóa bỏ phân biệt chủng tộc khỏi những trận đấu bóng đá tại Nga.

    “Ban tổ chức World Cup của Nga cần chắc chắn rằng sự kiện này sẽ chào đón tất cả mọi người, nó sẽ an toàn cho tất cả mọi người – không chỉ cho các cầu thủ, những người tham gia, mà còn với cả người hâm mộ,” Addiechi phát biểu trước báo giới.

    Hồi tháng hai năm nay, nhóm chống phân biệt đối xử trong bóng đá (FARE) đã công bố số liệu cho thấy có tới hơn 200 vụ việc liên quan tới hành vi phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử liên quan đến bóng đá Nga trong hai mùa giải vừa qua.

    Xuân Lộc - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...