MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • FIFA tạm dừng đấu thầu đăng cai World Cup 2026

    20:11 Thứ tư 10/06/2015 | 2

    Ngày 10-6, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo tạm dừng quy trình đấu thầu quyền đăng cai World Cup 2026 do vụ bê bối tham nhũng hiện tại.

    Ngày 10-6, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo tạm dừng quy trình đấu thầu quyền đăng cai World Cup 2026 do vụ bê bối tham nhũng hiện tại.

    FIFA tạm dừng đấu thầu đăng cai World Cup 2026
    Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke khẳng định Nga đã giành quyền đăng cai World Cup 2018 một cách trung thực. Ảnh: Internet.

    Theo AFP, FIFA tuyên bố: “Chúng tôi quyết định tạm dừng quy trình đấu thầu quyền đăng cai World Cup 2026 do tình hình hiện tại. Ủy ban Điều hành FIFA sẽ thảo luận về quy trình đấu thầu World Cup 20226 ở một thời điểm khác.”

    Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke từng cho biết FIFA sẽ công bố quốc gia đăng cai World Cup 2026 tại cuộc họp đại hội đồng FIFA ở Kuala Lumpur vào năm 2017. Tuy nhiên hiện FIFA đang chìm trong khủng hoảng vì xìcăngđan tham nhũng và chủ tịch Sepp Blatter đã phải từ chức.

    Đến thăm thành phố Nga Samara, ông Valcke cũng cho rằng do những khó khăn hiện tại, việc bắt đầu quy trình đấu thầu là “vô lý”. Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng nhận định quyết định của FIFA là đúng đắn bởi hiện tổ chức này không có người lãnh đạo.

    Mỹ, Canada và Mexico là những nước từng bày tỏ mong muốn tổ chức World Cup 2026. Hiện cả nhà chức trách Mỹ và Thụy Sĩ đều đang điều tra quy trình đấu thầu quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Dù vậy Tổng thư ký Valcke ủng hộ Nga tổ chức World Cup 2018. Nga đã giành quyền đăng cai World Cup 2018 một cách trung thực và sẽ là điên rồ nếu cho rằng mọi cuộc đấu thầu World Cup đều là trò mua bán,” ông Valcke nhấn mạnh.

    Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko cũng khẳng định ông không thấy có bất cứ mối đe dọa nào đối với quyền tổ chức World Cup 2018 của Nga. Ông Mutko cũng cam kết rằng Nga đã đấu thầu một cách trong sạch và đúng luật.

    Mới đây hãng BBC đưa tin cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào ngày 16-12 tại Zurich. Tuy nhiên FIFA chưa xác nhận thông tin này. Trước đó ông Domenico Scala, chủ tịch Ủy ban Kiểm toán FIFA, cho biết cuộc bầu cử có thể diễn ra trong thời điểm giữa tháng 12-2015 và tháng 3-2016.

    Nguyệt Phương - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...