MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • FIFA có động thái sốc, đại chiến Việt Nam - Thái Lan nóng hơn bao giờ hết

    09:45 Thứ ba 19/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Không chỉ những CĐV bóng đá Đông Nam Á mới dành sự quan tâm đặc biệt cho màn thư hùng ở sân Mỹ Đình tới đây.

    Tối nay 19/11, loạt trận lượt về bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh với cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Xét tổng thể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang có rất nhiều lợi thế để đi tiếp vào vòng trong.

    Sau 4 trận đã đấu, "The Golden Star" kiếm được 10 điểm và đang ung dung trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội giành đến 3 chiến thắng, đồng thời trận hòa duy nhất là trước chính Thái Lan trên sân Thammasat. 

    FIFA lấy ảnh trận VN - Thái Lan làm đại diện cho loạt trận lượt về VL WC - Bóng Đá

     FIFA chọn ảnh đại diện có sự góp mặt của Đỗ Hùng Dũng và "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

    Chính vì thế, đội khách đang quyết tâm có được 3 điểm để nuôi hi vọng cạnh tranh vé đi tiếp. Trận đại chiến này đã dần nóng lên với việc HLV Akira Nishino cho các học trò tập kín, đồng thời chủ động từ chối tập ở sân do VFF cung cấp để thuê sân của CLB Viettel.

    Chiến lược gia người Nhật Bản cũng không cho báo chí tác nghiệp để tránh bị "lộ bài". Thậm chí, FIFA còn gọi trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan là "Siêu kinh điển Đông Nam Á" vì mối thâm thù cũng như duyên nợ giữa hai đội tuyển.

    Chưa dừng lại ở đó, fanpage FIFA World Cup còn lấy màn thư hùng này làm ảnh đại diện cho vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á kèm theo dòng trạng thái "Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai. trận đấu khiến bạn hào hứng nhất là trận nào?".

    Giang Nam | 09:10 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...