MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Ferdinand trách Mourinho không chịu sử dụng bộ 3 này

    17:03 Thứ hai 06/11/2017

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Man Utd, Rio Ferdinand đã trách móc Jose Mourinho khi vị HLV này không sử dụng bộ ba Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Anthony Martial để đối đầu với Chelsea.

    Đêm qua, Man Utd đã nhận thất bại 0-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge, trong trận cầu mà hàng công Quỷ đỏ quá bế tắc. Thế trận chỉ tốt lên cho đội khách khi Anthony Martial và Fellaini vào sân, tuy nhiên, mọi thứ lúc đó đã quá muộn màng.

    Ferdinand trách Mourinho không chịu sử dụng bộ 3 này - Bóng Đá

     Phải chăng Mourinho đã quá cầu toàn?

    "Tôi khao khát được chứng kiến Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Anthony Martial chơi cùng nhau," Ferdinand nói trên The Times. "Mourinho không bao giờ sử dụng phương án này. Các hậu vệ đối phương sẽ thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối đầu với bộ 3 tấn công như vậy.

    Nói về họ là nói về 3 cầu thủ đầy tốc độ, với lối chơi trực diện, có thể đi bóng, và di chuyển tốt khi không có bóng. Họ trẻ trung, đầy khát khao và mạnh mẽ. Là một trung vệ, tôi sẽ sợ hãi nếu phải đối mặt với Man Utd. Tốc độ là thứ vụ khí lợi hại trong bóng đá hiện đại và bộ 3 này có thể hủy diệt bạn.

    Tôi nghĩ rằng đây là sai lầm của Jose Mourinho. Ông ấy quá cầu toàn. Có lẽ Mourinho vẫn sợ rằng phương án này sẽ tạo ra nhiều lỗ hổng ở các tuyến dưới và đặc biệt nguy hiểm trong những chuyến làm khách."

    Tại Ngoại hạng Anh, bộ 3 được Ferdinand nói đến đã ghi được 14 bàn thắng, nhưng họ ít khi được sử dụng cùng nhau.

    Sức mạnh của bộ ba Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Anthony Martial:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 16:28 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...