MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Ferdinand, Solskjaer, Maguire đồng loạt chỉ ra vấn đề của Man Utd

    22:13 Chủ nhật 03/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United sẽ làm gì để giải quyết vấn đề "rõ mồn một" này?

    Người hâm mộ Manchester United có vẻ như đã không thể tiếp tục vui mừng vì sự trở lại của Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp giúp Quỷ đỏ có được trận đấu đầu tiên ghi được hơn 2 bàn kể từ đầu mùa giải, cũng như "phá dớp" sân khách với 3 chiến thắng xa nhà liên tiếp. Nhưng "hiệu ứng Martial" đã chấm dứt, Man United phải quay lại với tình hình không mấy khả quan của mình.

    Vào đêm qua, Bournemouth sở hữu nhiều cú sút trúng đích hơn cả đội khách. Trong hiệp hai, tỉ số đã có thể là 3-0 nếu không có sự xuất sắc đến từ David De Gea. Còn Quỷ đỏ, tình huống đáng chú ý nhất của họ thuộc về Mason Greenwood, tài năng trẻ được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân trong hiệp hai. Sau trận đấu, chiến lược gia người Na Uy cũng tỏ ra thất vọng với hàng công của Man United:

    "Với tư cách là một tập thể, tôi nghĩ đội bóng đã khởi đầu tốt, nhưng thiếu một chút chất lượng trong khâu xử lý cuối cùng. Đội bóng có thể tạo ra những cơ hội, tuy nhiên đã không có đường chuyền hoặc pha dứt điểm quyết định nào, và đó là điều chúng tôi cần cải thiện."

     - Bóng Đá

     Solsa thất vọng về hàng công của Man Utd.

    Không thể phủ nhận việc đội chủ sân Old Trafford chơi rất tốt trong những phút đầu hiệp một, họ làm chủ thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành của Bournemouth. Nhưng, giống như cái cách mà Man United để thua Crystal Palace hay Newcastle, một khi chơi lấn lướt nhưng không tìm được bàn thắng, Quỷ đỏ sẽ bị đánh bại bởi sơ hở của mình.

    "United không có được mạch nhất quán trong cách chơi hôm nay và bộ ba hàng công có vẻ khá bị cô lập. Chúng ta đã bàn luận trước trận về sự gắn kết và linh động giữa bộ ba hàng công, hôm nay là sự đối lập rất nhiều của điều đó.", huyền thoại Rio Ferdinand nói về vấn đề mà Quỷ đỏ gặp phải.

    Còn đây là quan điểm của trung vệ Maguire:

    "20 phút đầu tiên của trận đấu, chúng tôi đã liên tục tấn công, chúng tôi nên ghi bàn vào thời điểm đó, với rất nhiều cơ hội. Sau đó, chất lượng ở 1/3 phần sân đối phương của chúng tôi không đủ tốt, để tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng. Họ đã có bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1, thời điểm đó có lẽ là tồi tệ nhất với chúng tôi."

     - Bóng Đá

     Rashford cùng các đồng đội sẽ lại sa sút?

    Rõ ràng, bất kì ai cũng nhận thức được yếu điểm lớn nhất của Man United đang nằm ở hàng công. Và TTCN mùa Đông sẽ là thời điểm duy nhất Solskajer có thể giải quyết bài toán này, nếu trong tay ông không có đủ những cầu thủ cần thiết.

    Sao trẻ Chelsea nói về Rashford:

    Huỳnh Phong | 21:50 03/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...