MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fan Thái Lan chê Công Phượng kém xa Chanathip, CĐV Hàn phản pháo

    18:03 Thứ hai 08/04/2019

    Sau khi chứng kiến Incheon thua liên tiếp tại K.League, các CĐV Thái Lan đã được dịp chỉ trích tiền đạo của tuyển Việt Nam và đem anh so sánh với Chanathip Songkrasin.

    Công Phượng có khởi đầu không như mơ trong màu áo Incheon United. Anh vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp cùng đội bóng này, trong đó có 2 lần Công Phượng được đá chính. Quãng thời gian có mặt trên sân, tiền đạo của tuyển Việt Nam không thể hiện được nhiều.

    Đây là cái cớ để CĐV Thái Lan chỉ trích tiền đạo này. Trang Best Eleven của Hàn Quốc đã tổng hợp nhiều bình luận về Công Phượng, phần lớn là chê bai.

    "Công Phượng là cầu thủ duy nhất ở K.League mà chơi bóng ở trình độ thấp như giải vô địch Việt Nam (V-League). K.League đâu phải sân chơi mà ai muốn tới cũng được," một CĐV Thái Lan nhận xét.

     - Bóng Đá

     Chanathip được cho là cầu thủ đẳng cấp nhất tại Đông Nam Á. Ảnh: Minh Chiến.

    Một bình luận khác so sánh Công Phượng với Chanathip Songkrasin: "Chanathip hiệu quả ở Nhật Bản, chơi hay mỗi tháng và luôn được chú ý. Còn nhìn vào Công Phượng thì phải phì cười với biệt danh 'Messi Việt Nam'.”

    Chanathip đang thể hiện mình thuộc top những cầu thủ đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Anh mùa giải trước chơi 31 trận cho CLB Consadole, ghi 9 bàn và có suất đá chính tại đây.

    Tuy vậy, nhiều CĐV Hàn Quốc không tìm thấy sự hợp lý trong những so sánh nói trên. Trang Naver của Hàn Quốc dẫn lại những bình luận bảo vệ Công Phượng.

    Nguyên nhân mà fan Hàn Quốc đưa ra là việc lối chơi quá nặng về thể lực và sức mạnh tại K.League khiến Công Phượng chưa thể tỏa sáng, trong khi tại J.League, kỹ thuật mới là yếu tố tiên quyết.

     - Bóng Đá

     Công Phượng gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với K.League. Ảnh: Incheon.

    Một độc giả Hàn Quốc bình luận: "Để so sánh, lối chơi tại K.League gần như Serie A tại châu Âu vậy. So với J.League, thể lực và sức mạnh ở đây trội hơn. Chơi bóng tại K.League không khác gì những trận chiến và những pha huých vai là chuyện bình thường. Do đó, Chanathip tới đây chơi bóng thì cũng khó mà thích nghi được."

    Bình luận khác bày tỏ quan điểm: "Thành thật mà nói, nếu chơi bóng được tại K.League thì bạn có thể đá được ở bất cứ đâu tại châu Á. Nhưng tôi không chắc rằng bạn chơi hay ở J.League thì sẽ làm được điều tương tự ở K.League bởi thể lực ở đây thật sự là một vấn đề lớn."

    Bên cạnh đó, có bình luận cho rằng việc CLB Incheon không có lực lượng tốt so với các đội bóng khác tại K.League cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp lên phong độ của Công Phượng. Số khác thì tin tưởng Công Phượng chắc chắn sẽ tỏa sáng trong giai đoạn tới khi thích nghi được với giải đấu.

    Phúc Long | 17:36 08/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...