MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Fabregas ca ngợi 'cách chơi bóng đá' của Sarri

    22:56 Thứ sáu 20/07/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có nhũng chia sẻ về phương pháp huấn luyện của tân huấn luyện viên Maurizio Sarri.

    Ngôi sao người Tây Ban Nha, Cesc Fabregas đang chờ đợi thứ bóng đá tươi mới hơn của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Maurizio Sarri trong mùa giải sắp tới, sau sự ra đi của ông thầy Antonio Conte vào thứ 5 tuần trước.

    Thương hiệu bóng đá tấn công của cựu chiến lược gia Napoli đã được ca ngợi rất nhiều và tất cả những thành viên của The Blues đang hy vọng HLV Sarri có thể giúp họ chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ tại Stamford Bridge.

    Fabregas ca ngợi 'cách chơi bóng đá' của Sarri - Bóng Đá

    Cesc Fabregas, Maurizio Sarri và David Luiz tại sân vận động Optus.

    Fabregas đã nói rằng 2 năm chơi bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Conte đã không có nhiều điều làm anh hứng thú và cầu thủ này tin rằng việc bổ nhiệm Sarri làm huấn luyện viên trưởng sẽ phù hợp với phong cách chơi bóng của anh. Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên của mình về chiến lược gia giàu kinh nghiệm này, Fabregas nói:

    "Thật sự tuyệt vời! Đó là một phong cách bóng đá mà tôi rất tin tưởng, tôi thực sự thích nó. Tôi lớn lên trong hệ thống này, trong chất lượng bóng đá mà ông ấy muốn mang đến câu lạc bộ. Tôi nghĩ nó dành cho mẫu cầu thủ như bản thân mình."

    "Chúng tôi phải luyện tập chăm chỉ, đoàn kết để trở thành một đội, và sau đó bất cứ điều gì ông ấy quyết định trong cách chơi, chúng tôi sẽ cần phải chứng minh trên sân và cố gắng giành danh hiệu, đó là điều quan trọng nhất." Tiền vệ sinh năm 1987 chia sẻ.

    "Tất nhiên, chúng tôi muốn chơi tốt, và chúng tôi muốn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người xem, nhưng đội bóng cũng muốn giành chiến thắng vì vậy đây sẽ là một mùa giải quan trọng trước mặt chúng tôi". Anh nói thêm.

    Fabregas ca ngợi 'cách chơi bóng đá' của Sarri - Bóng Đá

     Fabregas đã ca ngợi phong cách bóng đá tấn công quyến rũ của ông thầy mới.

    Chelsea hiện tại vẫn đang ở Australia để tiến hành tham dự các trận giao hữu trước mùa giải, và HLV Sarri đã tuyên bố tầm quan trọng của chuyến đi này vì ông chưa có nhiều thời gian làm việc với các học trò mới trên sân tập.

    "Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, điều quan trọng là chúng tôi phải làm việc cật lực, chúng tôi đã bắt đầu vào thứ 2 và mọi người sẽ có ít thời gian để đến trước trận đấu chính thức đầu tiên, vì vậy cả đội hiểu được tầm quan trọng trong việc đào tạo nhiều hơn là trong trận đấu." HLV Sarri nói.

    "Nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ không chơi một trận đấu tốt nhất có thể vào thời điểm này. Tôi hy vọng đội bóng sẽ chơi hết sức nhưng tôi không biết đẳng cấp cao nhất của chúng tôi hiện tại đang ở đâu." Ông kết luận.

    Chelsea cùng với Manchester City sẽ bắt đầu mùa giải sớm hơn 18 đội bóng còn lại ở Premier League, khi họ sẽ đối đầu với nhau ở trận tranh siêu cúp nước Anh vào ngày 5 tháng 8, một tuần trước khi giải Ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh.

    Vũ Quang Toản | 22:30 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...