MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • FA gia hạn thời gian kháng cáo trước khi "trảm" HLV Pochettino

    14:30 Thứ ba 26/02/2019

    Với hành vi to tiếng, không chuẩn mực với trọng tài Mike Dean sau trận thua 1-2 trước Burnley ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, HLV Pochettino sẽ đối mặt với án phạt nặng của FA.

    Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mới đây đã buộc tội HLV Mauricio Pochettino có hành vi không đúng đắn khi đối mặt và to tiếng với trọng tài chính Mike Dean sau trận thua sốc Burnley. Fox Sports cho biết sau khi nghe báo cáo từ chính nạn nhân và phân tích hình ảnh trước, trong, sau trận đấu... FA đã tuyên bố Pochettino bị buộc có 2 hành vi vi phạm điều E3 khi sử dụng ngôn ngữ/ hành vi không chuẩn mực trên sân đấu.

    Trước đó, HLV Mauricio Pochettino đã tranh cãi gay gắt với trọng tài Mike Dean sau trận thua trên sân Burnley và chiến lược gia người Argentina cũng không ngại hét vào mặt "Vua áo đen" vì có những quyết định bất lợi với Spurs ở khoảng thời gian sau trận đấu vòng 27 Premier League. 

    Trọng tài Mike Dean đã có quyết định cho Burnley được hưởng phạt góc dẫn đến bàn thua của Tottenham và Pochettino cảm thấy đó là một quyết định sai, làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

    FA gia hạn thời gian kháng cáo trước khi

     

    Dù đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành vi không đẹp nhưng với vụ việc này, chiến lược gia người Argentina sẽ đối mặt với án phạt tiền hoặc cấm chỉ đạo. FA cũng gia hạn thời gian đến 28/02 trước khi đưa ra phán quyết để ông Pochettino đưa ra phản hồi. Nhiều khả năng ông phải nhận án phạt cấm chỉ đạo vài trận cho hành động thiếu kiềm chế của mình và nếu dính án, Pochettino sẽ vắng mặt trong trận derby miền Bắc London với Arsenal vào ngày 02/03 tới.

    Tường Phước | 12:00 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...